Giao lưu trực tuyến: Thực hư "virus lạ" gây viêm cơ tim

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội hoang mang vì thông tin virus lạ gây viêm cơ tim khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Chương trình giao lưu trực tuyến cùng hai vị khách mời là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này đã giải đáp nhiều thắc mắc của bạn đọc quan tâm.

Giao lưu trực tuyến: Thực hư virus lạ gây viêm cơ tim - 1

Phó Tổng biên tập báo Dân trí Nguyễn Lương Phán tặng hoa hai vị khách mời của chương trình

Khắp các diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin về loại virus lạ gây viêm cơ tim, gây nên cái chết đột tử cho những người trẻ trong... vài giờ đồng hồ đã khiến nhiều người dân lo lắng.

Giao lưu trực tuyến: Thực hư "virus lạ" gây viêm cơ tim

Nhiều người cho con nghỉ học, tránh đến nơi đông người, thậm chí đến bệnh viện khám để loại trừ nguy cơ mắc căn bệnh này.

Trong khi đó, với các bác sĩ, viêm cơ tim không phải là bệnh lý lạ. Các chuyên gia cũng khẳng định không có loại “virus lạ” gây dịch viêm cơ tim, lây truyền từ người này sang người khác.

Trên thực tế, có rất nhiều loại virus có thể gây ra viêm cơ tim, đó có thể là các virus gây bệnh thông thường như virus như cúm, Coxakie virus, thậm chí cả virus sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tỉ lệ gây viêm cơ tim của các virus này cực hiếm.

Giao lưu trực tuyến: Thực hư virus lạ gây viêm cơ tim - 2

Viêm cơ tim gặp nhiều hơn ở lứa tuổi lớn, diễn biến từ nhẹ đến nặng tuỳ từng trường hợp. Các trường hợp diễn biến nặng bệnh nhân thậm chí tử vong, như hai trường hợp vừa qua ở Hà Nội.

Không chỉ xuất hiện những lời đồn thổi về virus lạ gây viêm cơ tim như những ngày qua, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những tin đồn như “vi khuẩn ăn thịt người”, virus lạ, bệnh lạ… khiến cộng đồng lo lắng.

Nhằm giải đáp cho bạn đọc những thông tin cụ thể nhất về bệnh lý viêm cơ tim, nguyên nhân gây bệnh, mức độ nguy hiểm khi mắc bệnh… cũng như cập nhật những thông tin mới về sự biến đổi của các virus gây bệnh, có thực sự tồn tại các virus, vi khuẩn gây “bệnh lạ”, Báo Dân trí phối hợp với Bộ Y tế thực hiện cuộc Giao lưu trực tuyến “Thực hư virus lạ gây viêm cơ tim” diễn ra lúc 14 giờ ngày thứ 4 (30/10/2019) với sự tham gia của hai chuyên gia đầu ngành gồm:

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng -  Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt Nam - Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia –  Bệnh viện Bạch Mai.

Giao lưu trực tuyến: Thực hư virus lạ gây viêm cơ tim - 3

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng

GS.TS Nguyễn Văn Kính – nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Giao lưu trực tuyến: Thực hư virus lạ gây viêm cơ tim - 4

GS.TS Nguyễn Văn Kính

Chương trình giao lưu trực tuyến diễn ra tại trụ sở báo Dân trí.

Giao lưu trực tuyến: Thực hư virus lạ gây viêm cơ tim - 5

Còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc, tuy nhiên thời lượng chương trình có hạn nên xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

Mời bạn xem toàn bộ cuộc giao lưu tại đây: