Ê kíp đỡ đẻ hỗ trợ 450 triệu đồng cho gia đình sản phụ vỡ tử cung

(Dân trí) - Kíp trực để xảy ra vụ việc buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 450 triệu đồng. Bao gồm tiền tổn thất tinh thần, mai táng phí và nuôi con nhỏ. Phía gia đình sản phụ cũng không yêu cầu xử lý hình sự đối với kíp trực để xảy ra sự việc.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, Vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 8/3, chị Võ Thị Vân (SN 1985, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang mang thai ở tuần thứ 41 có dấu hiệu chuyển sinh. Chị Vân được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để sinh. 

Tại đây sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ đã khám lâm sàng và tiến hành khám, siêu âm, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu … cho sản phụ. Sau khi thăm khám các bác sĩ tại đây đã cho sản phụ đẻ chỉ huy chứ không mổ đẻ. Mặc dù trước đó người thân sản phụ đã xin bác sĩ được mổ đẻ vì thai nhi quá lớn. 
Ê kíp đỡ đẻ hỗ trợ 450 triệu đồng cho gia đình sản phụ vỡ tử cung
Cho rằng nguyên nhân khiến sản phụ và thai nhi tử vong là do bác sĩ tắc trách, người nhà sản phụ đã "vây" bệnh viện yêu cầu làm rõ

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày sau khi được cấp cứu do băng huyết quá nhiều sản phụ Võ Thị Vân đã tử vong. Cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc sản phụ và thai nhi tử vong là do sự tắc trách của bác sĩ tại bệnh viện. Hàng chục người thân sản phụ đã tập trung tại bệnh viện vào đêm ngày 8, sáng ngày 9/3 yêu cầu phía lãnh đạo bệnh viện cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến chị Vân cùng thai nhi tử vong. 

Sau đó do không đồng ý với kết luận ban đầu của phía bệnh viện người nhà sản phụ lại tiếp tục “vây” bệnh viện yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. 

Qua quá trình xem xét làm rõ, nguyên nhân khiến sản phụ và thai nhi tử vong là vì: “Sốc mất máu do vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ”. Hội đồng kỷ luật và hội đồng chuyên môn đã làm việc kết luận bác sĩ và 2 nữ hộ sinh trong kíp trực “yếu chuyên môn”, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng. 

Thông tin từ gia đình sản phụ Vũ Thị Vân cho biết, sau nhiều lần làm việc, phía BVĐK huyện Diễn Châu đã đồng ý hỗ trợ cho gia đình tổng số tiền 450 triệu đồng. Theo đó toàn bộ số tiền này do bác sĩ và 2 nữ hộ sinh trong kíp trực chịu hoàn toàn. 

Gồm 150 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, 30 triệu đồng tiền mai táng phí, 270 triệu đồng tiền chi phí nuôi con gái của chị Vân đến khi trưởng thành (Mỗi tháng 1,5 triệu đồng, con gái chị Vân hiện tại 3 tuổi).  

Người nhà sản phụ không đề nghị xử lý hình sự đối với kíp trực để xảy ra sự việc. Toàn bộ số tiền trên kíp trực này phải chuyển đầy đủ đến gia đình nạn nhân trong vòng 10 ngày. 

Nguyễn Duy