Đừng chủ quan khi bị thuỷ đậu!

(Dân trí) - Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc – Phó GĐ BV Nhi T.Ư, thủy đậu là bệnh lành tính, nhanh khỏi và không để lại di chứng. Tuy nhiên, nếu làm trợt nốt đậu, gây chảy nước có thể dẫn đến nhiễm trùng để lại sẹo lõm trên da, thậm chí bị nhiễm trùng huyết, viêm màng não... có thể dẫn đến tử vong.

Thủy đậu là một thể bệnh siêu vi trùng varicella-zoster gây ra và hay gặp nhất vào mùa xuân khi độ ẩm không khí cao và thời tiết nóng lạnh thất thường. Bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ nhóm tuổi nào nếu chưa được miễn dịch, nhưng hay gặp nhất ở trẻ em từ 2-6 tuổi. Thuỷ đậu rất dễ lây qua đường hô hấp và lây do tiếp xúc với mụn nước hoặc các dụng cụ sinh hoạt có chứa siêu vi trùng này.

 

Mỗi người thường chỉ bị thủy đậu một lần và có miễn dịch dài, nhưng nếu sức đề kháng yếu có thể bị tái phát khi có dịch nhưng bệnh sẽ bị nhẹ hơn so với người khác. 

 

Biểu hiện của bệnh

 

Khi bị siêu vi trùng thuỷ đậu tấn công, trong thời gian đầu từ 13-17 ngày, bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng rõ rệt. Bệnh khởi phát đột ngột với triệu chứng nổi mụn nước rất nhanh ở bất kỳ vị trí nào rồi nhanh chóng lan rộng toàn thân. Lúc đầu nốt đậu chứa nước có màu trong, sau đó chuyển thành màu đục do chứa mủ. Cùng với việc xuất hiện nốt đậu, trẻ có thể bị sốt nhẹ, với trẻ lớn hoặc người lớn sẽ bị sốt cao, đau đầu... Nốt đậu càng nhiều bệnh càng nặng.

 

Biến chứng của thuỷ đậu

 

Nhiễm trùng là biến chứng thường gặp nhất, biểu hiện chủ yếu là nhiễm trùng da. Khi trẻ ngứa, gãi làm nốt đậu bị vỡ, trầy xước da khiến vi trùng bên ngoài dễ dàng xâm nhập làm lên mủ và sẽ để lại sẹo lõm. Nặng hơn, vi trùng có thể xâm nhập từ mụn nước vào máu, gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não... rất nguy hiểm, có thể khiến người bệnh bị tử vong.

 

Lưu ý trong điều trị

 

Muốn điều trị nhanh chóng, đầu tiên phải cách ly người bệnh. Dù chỉ xuất hiện vài ba nốt đậu cũng phải cách ly với tất cả các trẻ khác, kể cả người lớn chưa bị bệnh này, nếu không nguy cơ lây lan rất nhanh.

 

Nếu được điều trị đúng cách, sau 7 - 10 ngày, nốt đậu sẽ xẹp xuống, khô và bong vảy rồi vết thâm sẽ hết sau một thời gian, không để lại sẹo. Cha mẹ cần chú ý không cho trẻ gãi làm vỡ mụn và phải vệ sinh sạch sẽ cho trẻ.

 

Tốt nhất là lấy nước lá ổi, nước lá đắng nấu lên để ấm rồi dùng khăn xô mềm lau người nhẹ nhàng cho trẻ nhưng tuyệt đối không được làm vỡ mụn. Không mặc cho trẻ quần áo dày, cứng tránh cọ xát gây vỡ mụn...

 

Trong trường hợp trẻ chỉ bị loét vài nốt mụn, có thể dùng nước ôxy già rửa vết loét rồi dùng bông chấm khô nhưng cần lưu ý, cho bệnh phẩm vào túi nilon bọc kín để tránh lây bệnh cho người khác.

 

Trong suốt thời kỳ bị bệnh, cần cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ăn những đồ dễ tiêu, không nhất thiết phải kiêng khem trừ khi trẻ bị dị ứng với loại thực phẩm nào đó.

 

Nếu muốn cho trẻ uống hay bôi loại thuốc gì cần hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Trong quá trình điều trị cha mẹ cần theo dõi kỹ, kịp thời đưa trẻ nhập viện ngay khi có biến chứng.

 

Còn nếu mụn bị vỡ, trầy xước da nhiều cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện để được điều trị. Vì tình trạng vỡ mụn nhiều có thể làm cho trẻ bị mất nước, nhiễm trùng dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

 

Phòng bệnh như thế nào?

 

Thuỷ đậu rất dễ lây, do đó, ngay khi xuất hiện những nốt mẩn đỏ đầu tiên, trẻ cần được cách ly tiếp xúc với người khác đến khi khỏi bệnh.

 

Ngoài ra, để phòng bệnh, nên cho trẻ tiêm văcxin phòng thuỷ đậu, kể cả trẻ lớn và người lớn mà chưa miễn dịch với thuỷ đậu cũng có thể tiêm phòng.

 

Hồng Hải