Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện chống dịch Covid-19 rút khỏi Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sáng 31/8, Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia tay Đà Nẵng, lên đường về TPHCM sau hơn một tháng tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Tại buổi chia tay, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trân trọng cảm ơn những đóng góp của các y, bác sĩ nói chung và các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng đã hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch thời gian qua. Những tình cảm này sẽ ghi dấu ấn trong suốt lịch sử của TP Đà Nẵng, đặc biệt là về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Quảng, trong quá trình tham gia điều trị các bệnh nhân Covid-19, các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy là những người vất vả nhất, phải điều trị nhiều bệnh nhân nặng. Và thành quả là nhiều bệnh Covid-19 nặng đã được chữa khỏi.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện chống dịch Covid-19 rút khỏi Đà Nẵng - 1

Bác sĩ Trần Thanh Linh và những đồng nghiệp của mình rút khỏi Đà Nẵng sau hơn một tháng tham gia chống dịch Covid-19

“Đó là sự thể hiện chung tay, đồng lòng của ngành y tế cả nước. Chúng tôi rất trân trọng cảm ơn các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai… Với sự hỗ trợ của các bác sĩ, đến nay dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đã được khống chế”, ông Quảng nhấn mạnh.

Ông Quảng cũng cho biết, những gì mà các y, bác sĩ chi viện để lại cho Đà Nẵng là những tình cảm, trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch đặc biệt là kinh nghiệm điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện chống dịch Covid-19 rút khỏi Đà Nẵng - 2

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chia tay Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, sau hơn một tháng ra Đà Nẵng tham gia chống dịch, những ngày đầu tiên đối với bác sĩ Linh có lẽ chỉ có duy nhất một lần trong cuộc đời.

“Chúng tôi chưa tham gia chiến trường nhưng ở đây không khác gì chiến trường. Trong tay có cái gì thì chúng tôi dùng cái đó làm vũ khí để chiến đấu”, bác sĩ nhớ lại.

Bác sĩ Linh cho rằng, nếu Đà Nẵng không có sự chuẩn bị tốt trong công tác phòng chống dịch từ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Bệnh viện Phổi, đến thuốc men, máy móc… thì đội ngũ y bác sĩ chi viện có hùng hậu đến mấy cũng sẽ rất khó khăn. Đà Nẵng cũng không thể đẩy lùi được dịch bệnh trong một tháng.

Theo bác sĩ Linh, hôm nay Đà Nẵng có niềm vui vì dịch đã được đẩy lùi nhưng đối với các y bác sĩ, niềm vui ấy chưa được trọn vẹn bởi có quá nhiều bệnh nhân Covid tử vong. Ngày nào vẫn còn bệnh nhân tử vong, ngày đó các bác sĩ vẫn còn đau.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện chống dịch Covid-19 rút khỏi Đà Nẵng - 3

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiễn Đoàn ra tận xe

“Hai ngày trước, khi đọc bức thư của một bệnh nhân là người em gửi cho anh trai mình cũng là bệnh nhân trước khi người anh qua đời, chúng tôi xót xa vô cùng nhưng cũng không thể làm gì được”, bác sĩ Linh tâm sự và xin thay mặt những người làm y tế, chia buồn sâu sắc đến những gia đình có người thân là bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Bác sĩ Linh mong muốn quay trở lại Đà Nẵng trong một hoàn cảnh khác. Đó là có thể ngồi với nhau và không phải đeo khẩu trang.

Được biết, bác sĩ Trần Thanh Linh cùng những cộng sự của mình là những người được điều động có mặt tại Đà Nẵng từ những ngày đầu chống dịch. Bác sĩ Linh chính là người đã điều trị thành công cho bệnh nhân 91 – phi công người Anh.

Sau khi các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và các Đoàn y, bác sĩ các tỉnh bạn rút khỏi Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận quản lý khu Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

10 ngày liên tiếp, tỉnh Quảng Nam không có ca mắc Covid-19 mới

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết đến sáng 31/8, trên địa bàn tỉnh không phát hiện thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã 10 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện chống dịch Covid-19 rút khỏi Đà Nẵng - 4

Các trường hợp mắc Covid-19 đã được chữa khỏi và ra viện ở Quảng Nam

Tính từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, ngành y tế tỉnh đã triển khai thực hiện 95.655 mẫu xét nghiệm, trong đó 101 mẫu dương tính, 95.554 mẫu âm tính.

Hiện tại, tỉnh Quảng Nam đang cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 4.997 trường hợp, trong đó đang cách ly tập trung cho 307 người, kết thúc cách ly cho 4.690 người. Trong ngày 30/8 đã kết thúc cách ly 112 trường hợp.

Cách ly y tế tại cơ sở y tế 637 trường hợp, trong đó đang cách ly cho 132 người (số cách ly mới trong ngày 2 người) và đã kết thúc cách ly cho 505 người.

Theo báo cáo, số bệnh nhân Covid-19 được điều trị 97 trường hợp; trong đó tại Bệnh viện Trung ương Huế 5 ca mắc (3 ca đã tử vong), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 62 ca và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam 30 ca.

Trong các ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam đã có 22 trường hợp ra viện; trong đó tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có 15 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam có 7 trường hợp. Tất cả đều đã khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở tất cả các địa phương.

Công Bính