Đình chỉ công tác ê kíp trực để xảy ra cái chết của 2 mẹ con sản phụ

(Dân trí)- Sáng 9/8 nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa có quyết định đình chỉ công tác ê kíp trực để xảy ra vụ hai mẹ con chị Nguyễn Thị Phượng tử vong ngày 7/8.

Đình chỉ công tác ê kíp trực để xảy ra cái chết của 2 mẹ con sản phụ
Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ nơi xảy ra sai phạm nhiều năm liền về đấu thầu và mới đây là cái chết của mẹ con chị Phượng

Theo đó, kíp trực hôm đó gồm 10 người, trong đó có 3 bác sĩ gồm bác sĩ  Đỗ Thị Minh Nguyệt trưởng kíp trực, Lê Thị Thu Vân, Dương Thị Mỹ Linh và 7 hộ sinh để phục vụ công tác điều tra về cái chết có nhiều uẩn khúc của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Phượng.

Như Dân trí đã đưa tin, Bệnh nhân Phượng nhập viện trong tình trạng bị ra huyết, mang thai 29 tuần tuổi. Khi nhập viện các dấu hiệu sinh tồn của mẹ và con đều bình thường, được theo dõi “nhau tiền đạo”. Nhưng sau đó khám lại kết luận không phải “nhau tiền đạo” mà có dấu hiệu “khô nước ối, thai nhi có triệu chứng hư, phải bỏ em bé”.

 

Tiếp đến bác sĩ điều trị chỉ định dùng thuốc chấm dứt thai kỳ cho em bé bằng đường sinh thường. Đến 0h25 phút, ngày 7/8 bệnh nhân Phượng hạ sinh một bé gái nặng 1,7kg vẫn còn thoi thóp, sau đó bé tử vong. Sau khi sinh chị Phượng tỉnh, mạch nhanh, sốt 39 độ, huyết áp tụt, chảy máu âm đạo. Hội chẩn liên khoa nghi bệnh nhân bị “cơn bão giáp trạng”, “băng huyết sau khi sinh”. 4h40 phút ngày 7/8 bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở.

 

                                                                                     Phạm Tâm