Đi tiểu nhiều hơn 8 lần/ngày có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm

Minh Nhật

(Dân trí) - Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, mặc dù mỗi người đều sẽ khác nhau, nhưng đa số người trưởng thành sẽ đi tiểu 5-7 lần trong vòng 24 giờ, đa số những lần đi tiểu này sẽ xảy ra vào ban ngày.

Đi tiểu bao nhiêu lần một ngày là bình thường?

Đi tiểu nhiều hơn 8 lần/ngày có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm - 1

Có thể nói, không phải lúc nào tiểu nhiều cũng là vấn đề cần quan tâm. Nhưng nếu bạn đi tiểu nhiều hơn 8 lần một ngày hoặc đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, đó có thể là vấn đề đáng lo ngại. Nguyên nhân gây đi tiểu nhiều lần có thể đơn giản chỉ là uống quá nhiều cà phê hoặc rượu bia, hoặc các nguyên nhân nghiêm trọng hơn như viêm đường tiết niệu, tiểu đường và thậm chí là ung thư (rất hiếm gặp).

Ung thư

Đi tiểu nhiều lần rất hiếm khi là dấu hiệu của tình trạng ung thư và nếu có sẽ đi kèm với các triệu chứng khác. Thường xuyên đi tiểu có thể là triệu chứng của ung thư bàng quang nhưng thường sẽ đi kèm với các triệu chứng đặc hiệu, ví dụ như có máu trong nước tiểu. Do vậy, nếu bạn thấy mình có máu trong nước tiểu, đi kèm tiểu nhiều lần, hãy liên lạc ngay với bác sĩ.

Viêm đường tiết niệu

Viêm đường tiết niệu có thể ảnh hưởng đến cả nam giới và phụ nữ, nhưng ảnh hưởng theo những cách khác nhau. Phụ nữ dễ bị viêm đường tiết niệu hơn so với nam giới, đặc biệt là ở giai đoạn trước khi mãn kinh. Có khoảng 85% số ca viêm đường tiết niệu là do vi khuẩn và có thể điều trị được bằng kháng sinh.

Viêm bàng quang kẽ

Viêm bàng quang kẽ là một tình trạng mạn tính thường ảnh hưởng đến phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi nhiều hơn. Viêm bàng quang kẽ thường dễ bị nhầm với viêm đường tiết niệu, nhưng trong bệnh viêm bàng quang kẽ, không có sự phát triển của vi khuẩn. Viêm bàng quang kẽ được cho là bắt nguồn từ lớp niêm mạc của bàng quang cảm nhận thấy rằng bàng quang đang căng đầy, kết hợp với cảm giác đau khiến bạn có nhu cầu đi tiểu. Người bị viêm bàng quang kẽ cũng thường có các tình trạng bệnh lý khác như lạc nội mạc tử cung, bệnh xơ nang, hội chứng ruột kích thích, lo âu, trầm cảm…

Phì đại tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là tuyến sản xuất ra tinh dịch, nằm ở ngay phía dưới bàng quang và bao bọc xung quanh niệu đạo. Tuyến tiền liệt thường sẽ phát triển lớn hơn khi chúng ta về già, điều này là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, do ở vị trí đặc biệt, nên tuyến tiền liệt có thể sẽ chèn ép lên niệu đạo, làm tắc nghẽn dòng nước tiểu. Hậu quả là bệnh nhân không thể đi tiểu hết hoàn toàn được, dẫn đến nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn, đặc biệt là vào buổi tối. Phì đại tuyến tiền liệt là một vấn đề phổ biến. Có khoảng một nửa số nam giới 51-60 tuổi bị phì đại tuyến tiền liệt và có hơn 90% nam giới trên 80 tuổi mắc phải tình trạng này. Các loại thuốc giúp làm giãn tuyến tiền liệt và bàng quang có thể giúp ích trong những trường hợp này.

Bàng quang tăng hoạt

Bàng quang tăng hoạt không phải là một bệnh mà là một nhóm các triệu chứng khiến cho não bộ nhầm lẫn và ra tín hiệu hướng dẫn bàng quang cần phải làm rỗng, trong khi thực tế không cần như vậy. Đôi khi bàng quang tăng hoạt là do các cơ bàng quang co thắt quá thường xuyên, khiến bạn đi tiểu trước khi có nhu cầu.

Khi nào cần đến gặp bác sĩ?

Nếu đi tiểu nhiều lần kèm với các triệu chứng sau đây: có máu trong nước tiểu, yếu ở chân (dấu hiệu của các vấn đề về tủy sống), sốt hoặc đau lưng (dấu hiệu viêm thận) hoặc có dịch tiết bất thường từ âm đạo hoặc dương vật, bạn nên đến gặp bác sĩ.