Đề phòng nguy cơ bùng phát cúm H5N1 và đại dịch cúm H1N1

(Dân trí) - Sau 2 ngày thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế về cúm động vật và đại dịch năm 2010: Định hướng cho tương lai, các nước, tổ chức quốc tế kêu gọi “tiếp tục phải thận trọng với các nguy cơ mới phát sinh H5N1, đại dịch H1NN1 và các chủng cúm khác”.

Đề phòng nguy cơ bùng phát cúm H5N1 và đại dịch cúm H1N1 - 1


Bế mạc IMCAPI tại Hà Nội: (ảnh,H.Ngân)

Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế về cúm động vật và đại dịch năm 2010: Định hướng cho tương lai (IMCAPI Hanoi 2010) kết thúc chiều nay 21/4, tại Hà Nội. Trên cơ sở  các bài học rút ra từ công tác kiểm soát dịch cúm gia cầm H5N1 và đại dịch cúm H1N1, các Bộ trưởng tham dự Hội nghị đã thống nhất thông qua các định hướng trong tương lai để ứng phó với dịch cúm gia cầm, chuẩn bị cho các đại dịch và các bệnh dịch lây truyền có thể xảy ra.

Hội nghị đã đưa ra tuyên bố Hà Nội đề ra các biện pháp quốc gia mang tính đa ngành để phát hiện kịp thời những bệnh dịch mới có thể lây truyền từ động vật sang người và đưa ra các biện pháp y tế kịp thời để ngăn chặn bùng nổ của dịch bệnh. Tuyên bố kêu gọi tập trung vào sự liên kết giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường, cũng như nỗ lực liên tục giảm phạm vi lây truyền của H5N1 và H1N1.

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị, Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT, Tiến sĩ Bùi Bá Bổng đã đúc kết quan điểm của các đại biểu tại hội nghị: “Chúng ta phải tiếp tục ngăn chặn và ứng phó với dịch cúm gia cầm H5N1 (cúm gia cầm độc lực cao H5N1), tiếp tục đối mặt với đại dịch cúm H1N1 đang diễn ra cũng như chuẩn bị ứng phó với những bệnh dịch khác có thể lây từ động vật sang người. Theo Kinh nghiệm của Việt Nam, việc này đòi hỏi phải có các dịch vụ y tế tốt cho cả con người và động vật, truyền thông tốt và sự sẵn sàng ứng phó của toàn xã hội”.

Hồng Ngân

Dòng sự kiện: Dịch cúm A/H5N1