Đau bất thường mỗi khi chải tóc, bé 1 tuổi được phát hiện mắc ung thư máu

(Dân trí) - Bé trai 1 tuổi người Anh đã được phát hiện mắc ung thư máu, sau khi bố mẹ cậu bé nhận thấy con mình luôn tỏ ra khó chịu mỗi lần được chải tóc.

Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ cậu bé Freddy Slaven, sống ở vùng Merseyside (Anh), chị Lucy Price nhận thấy con mình tỏ ra khó chịu mỗi khi được bố mẹ chải tóc. Thêm vào đó, trên người của Freddy rất dễ xuất hiện các vết bầm tím, mặc dù không bị tác động mạnh. “Thằng bé nhạy cảm 1 cách bất thường, ngay cả việc chải tóc cũng có thể làm đau nó. Vì vậy, nó tỏ ra rất khó chịu mỗi khi chúng tôi làm việc này” – Chị Lucy chia sẻ.

Đau bất thường mỗi khi chải tóc, bé 1 tuổi được phát hiện mắc ung thư máu - 1

Những dấu hiệu bất thường này không chỉ dừng lại ở cảm giác, mà sau đó không lâu, toàn thân của Freddy xuất hiện các vết thâm tím. Đến lúc này, gia đình của Freddy đã không thể ngồi yên và buộc phải đưa cậu bé đến bệnh viện.

“Những vết thâm tím nhỏ không phải là triệu chứng gì quá nặng nề ở trẻ con, nhưng linh tính của người mẹ đã thôi thúc tôi đưa con mình đến bệnh viện”, chị Lucy nhớ lại.

Giác quan thứ 6 của người mẹ này đã đúng! Sau các bước chụp quét, xét nghiệm, bác sĩ quay lại gặp gia đình Freddy với một vẻ mặt nặng trĩu và thông báo rằng, bé trai 1 tuổi đã mắc bệnh bạch cầu, một dạng ung thư máu.

Đau bất thường mỗi khi chải tóc, bé 1 tuổi được phát hiện mắc ung thư máu - 2

Theo như Lucy miêu tả lại, thời khắc bác sĩ thông báo về tình trạng của của Freddy, cũng là lúc vợ chồng cô cảm thấy thế giới như sụp đổ. Dẫu vậy, Lucy cùng chồng của mình cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để có sự chuẩn bị cần thiết, để sát cánh cùng con trai trong cuộc chiến dài hơi với căn bệnh ung thư trước mắt.

Cô chia sẻ: “Không lâu sau khi Freddy được chẩn đoán mắc ung thư máu, thằng bé đã phải bước vào quá trình hóa trị liệu. Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất chính là sự dũng cảm của con trai mình khi chính thức bước vào cuộc chiến với bệnh tật. Trong quá trình truyền hóa chất, thằng bé đôi lúc mếu máo bởi cảm giác khó chịu, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, khi được các cô y tá mang đồ ăn đến. Tôi thực sự rất tự hào về chiến bình nhỏ tuổi của mình”.

Đau bất thường mỗi khi chải tóc, bé 1 tuổi được phát hiện mắc ung thư máu - 3

Được biết, vì tác động của dịch Covid-19, gia đình nhỏ này đã gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính, nay với khoản chi phí rất lớn để điều trị ung thư cho Freddy, họ đã buộc phải thực hiện một chương trình gây quỹ từ thiện để có đủ tiền điều trị cho con trai của mình.

Bệnh bạch cầu là loại ung thư ác tính, xuất hiện khi cơ thể bắt đầu có hiện tượng bạch cầu gia tăng đột biến. Bạch cầu vốn đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể nên khi tăng số lượng một cách đột biến như vậy, nó sẽ bị thiếu thức ăn cũng như nguồn cấp dinh dưỡng, vì thế bạch cầu sau đó thường ăn chính hồng cầu - thành phần quan trọng của máu. Khi mắc bệnh này, hồng cầu sẽ bị phá hủy dần dần, vì thế người bệnh sẽ bị thiếu máu đến chết. Đây là căn bệnh ung thư duy nhất mà không tạo ra u. Tại Việt Nam, theo thống kê được công bố năm 2018, bệnh bạch cầu xếp thứ 7 trong số các loại ung thư được ghi nhận. Trong đó nam giới có tỷ lệ mắc cao hơn so với nữ giới (7,1% ở nam và 5,7% ở nữ).

Minh Nhật

Theo Mirror

Dòng sự kiện: Ung thư máu