Đà Nẵng phát hiện thêm 51 điểm nóng Covid-19

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 23/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 152 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới có 63 ca đã cách ly tập trung, 41 ca cách ly tạm thời tại nhà, 14 ca trong khu phong tỏa và 34 ca ngoài cộng đồng.

Các ca nhiễm mới này được ghi nhận tại các quận, huyện: Hải Châu 59 ca, Thanh Khê 31 ca, Sơn Trà 11 ca, Ngũ Hành Sơn 14 ca, Liên Chiểu 3 ca, Cẩm Lệ 21 ca và Hòa Vang 13 ca.

Đà Nẵng phát hiện thêm 51 điểm nóng Covid-19 - 1

Nhiều chốt bảo vệ "vùng xanh" được thiết lập ở Đà Nẵng để giữ khu dân cư "sạch" Covid-19.

Trong số các ca nhiễm mới phát hiện trong ngày cũng ghi nhận 31 ca chưa rõ nguồn lây gồm 13 F1, 2 ca trong khu phong tỏa, 2 ca có triệu chứng tự đi khám và 14 ca thông qua lấy mẫu hộ gia đình.

Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 79 ca nhiễm mới. Chuỗi lây nhiễm này hiện đã ghi nhận 901 ca, gồm 232 tiểu thương, 45 người đi chợ, 624 F1 và trong khu phong tỏa liên quan đến F0. Đây vẫn là chuỗi lây nhiễm đang ở nguy cơ rất cao.

Trong 24h qua, Đà Nẵng phát hiện mới 51 điểm nóng mới, đồng thời cũng gỡ phong tỏa được 13 điểm nóng.

Trong ngày, các bệnh viện của Đà Nẵng đã cho ra viện 81 ca mắc Covid-19 và hiện đang điều trị 1.765 ca mắc Covid-19.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.996 ca mắc Covid-19. Ngày 23/8 là ngày thứ 8 Đà Nẵng thực hiện dừng tất cả hoạt động, "ai ở đâu ở yên đó" để tăng tốc truy vết, xét nghiệm toàn thành phố nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.