Đà Nẵng phát hiện thêm 32 điểm nóng mới, gỡ phong tỏa 38 khu vực

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 18/8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong 24h qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 134 nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới, có 87 ca đã cách ly, 13 ca trong khu phong tỏa và 34 ca trong cộng đồng.

Trong số 34 ca cộng đồng này có 27 trường hợp chưa rõ nguồn lây tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn. Các trường hợp này được phát hiện khi lấy mẫu đại diện hộ gia đình theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng của thành phố trong thời gian áp dụng biện pháp "ai ở đâu ở yên đó".

Đà Nẵng phát hiện thêm 32 điểm nóng mới, gỡ phong tỏa 38 khu vực - 1

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm người dân toàn thành phố trong 7 ngày "ai ở đâu ở yên đó".

Hiện, chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) vẫn được ngành y tế đánh giá là có nguy cơ rất cao, khi trong ngày tiếp tục có thêm 81 ca nhiễm mới.

Tính đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận 364 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó có 190 người là tiểu thương, người làm việc tại chợ; 18 người đến chợ và 156 trường hợp F1, F liên quan.

Trong khi đó, các chuỗi từ các khu vực phong tỏa tại quận Sơn Trà số ca nhiễm mới đã giảm hơn. Trong 24h qua, các chuỗi lây nhiễm này có thêm 15 nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.079 ca.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trong ngày tại các địa phương gồm: Hải Châu 39 ca, Thanh Khê 23 ca, Cẩm Lệ 23 ca, Ngũ Hành Sơn 19 ca, Sơn Trà 18 ca, Liên Chiểu 7 ca, Hòa Vang 5 ca.

Trong ngày 18/8, Đà Nẵng phát hiện thêm 32 điểm nóng mới, đồng thời gỡ phong tỏa cho 38 khu vực đã hoàn thành cách ly y tế.

Cộng dồn từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.138 ca mắc Covid-19. Ngày 18/8 là thứ 3 Đà Nẵng thực hiện dừng tất cả hoạt động, "ai ở đâu ở yên đó" trong 7 ngày để tăng tốc truy vết, xét nghiệm toàn thành phố nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.