Đà Nẵng: Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trước mùa mưa

(Dân trí) - “Tuy số ca bệnh sốt xuất huyết hàng tuần hiện đã giảm, vẫn còn kiểm soát được, nhưng nếu lơ là, sẽ có nguy cơ tái bùng phát dịch như khoảng cuối năm 2012 - đầu năm 2013, nhất là khi mùa mưa sắp tới”.

 

Đà Nẵng: Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trước mùa mưa

Dịch SXH bùng phát tại Đà Nẵng thời điểm cuối năm 2012 - đầu năm 2013, ngay mùa mưa, từng khiến hàng ngàn người dân khổ vì "dính" dịch


 

BS. Dương Ấm Mậu, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc - xin sinh phẩm, thuộc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng cảnh báo người dân nên phối hợp cùng ngành chức năng, chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

 

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, trong 29 tuần đầu năm nay, trên địa bàn thành phố đã có gần 800 ca bệnh sốt xuất huyết (SXH). So với cùng kỳ năm ngoái, số ca đã tăng gấp 17 - 18 lần (năm ngoái cùng kỳ là 43 ca SXH)

 

Theo BS. Dương Ấm Mậu, số ca bệnh SXH trong 7 tháng đầu năm nay cao do “dính” dịch SXH bùng phát vào thời điểm đầu năm (riêng 3 tháng đầu năm đã thống kê có gần 600 ca). Hiện số ca SXH hàng tuần đã giảm, cụ thể, tuần 27 có 25 ca, tuần 28: 21 ca, và tuần gần đây nhất, tuần 29 (tính tới ngày 20/7) chỉ ghi nhận 7 ca bệnh SXH.

 
Ao tù, nước đọng nhiều vào mùa mưa như này là điều kiện tăng nguy cơ bùng phát dịch SXH
Ao tù, nước đọng nhiều vào mùa mưa như này là điều kiện tăng nguy cơ bùng phát dịch SXH
 
Tuy số ca bệnh sốt xuất huyết hàng tuần hiện đã giảm, vẫn còn kiểm soát được, nhưng nếu lơ là, sẽ có nguy cơ tái bùng phát dịch như khoảng cuối năm 2012 - đầu năm 2013, nhất là khi mùa mưa sắp tới. Thờ tiết mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi phát triển. Do đó, người dân nên phối hợp cùng ngành chức năng, chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Hiện lực lượng y tế dự phòng của thành phố cũng đã chủ động phun thuốc phòng chống dịch tại 4 điểm từng là những ổ bệnh ở các năm trước, ở địa bàn các phường Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu), P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê), P.Hòa Cường Bắc(Q.Hải Châu), P. Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn).

 

Khánh Hiền