TPHCM:

Cứu thành công 2 ca cúm A/H1N1 thể nặng

(Dân trí) - Trải qua số ngày điều trị gấp 2-3 lần so với thông thường và đã có lúc tưởng tử vong, 2 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 thể nặng đã được các bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cứu chữa thành công.

Trước đó, bệnh nhân C.T.H đã trải qua 12 ngày điều trị cúm A/H1N1 không hiệu quả. Còn bệnh nhân V.M.Q vẫn dương tính với cúm A/H1N1 sau tới 22 ngày điều trị và đã có lúc tính mạng bệnh nhân Q. ở thế “ngàn cân treo sợi tóc” do viêm phổi nặng.

 

Tuy nhiên, sau khi chuyển qua dùng Ralenza để điều trị thay cho Tamiflu (Ralenza chỉ dùng điều trị cúm với những trường hợp nặng). Kết quả xét nghiệm mới nhất ngày 24/8 cho thấy cả 2 bệnh nhân đều âm tính với virus H1N1 và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

 

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM, một số ổ dịch đáng chú ý đang được theo dõi chặt như trường THCS Cù Chính Lan, trường Nguyễn Khuyến (cơ sở 3 đã từng là Bệnh viện dã chiến trường và đã được giải tỏa).

 

Cả 2 bệnh viện dã chiến trường Quốc Văn Sài Gòn (Bình Thạnh) và trường Hòa Bình (Tân Bình) đều đã được giải tỏa và được tiến hành khử khuẩn liên tục trong vài ngày trước khi trường được phép nhận lại học sinh.

 

Trong ngày 24/8 đã có thêm 19 ca dương tính tại TPHCM, trong đó có 18 ca bị lây nhiễm trong nước.

 

Ngọc Thanh