Cứu sống nữ bệnh nhân bị đâm thủng tim

(Dân trí) - Bệnh nhân T. được chuyển đến BV trong tình trạng nguy kịch với 6 vết thương khắp cơ thể khiến chị T. rơi vào tình trang hôn mê sâu.

Chiều ngày (6/7), BS Vũ Hữu Vĩnh, Phó khoa Ngoại - Lồng ngực, Mạch máu BV Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một nữ bệnh nhân bị đâm thủng tim cùng rất nhiều vết thương nguy hiểm khác trên người.

Bệnh nhân tên N. T.T.T. (22 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM). Trước đó ngày 4/7 nữ bệnh nhân này được người thân đưa đến sơ cứu tại Bệnh viện Triều An. Cùng ngày bệnh viện Triều An chuyển chị T. tới Chợ Rẫy trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Trên cơ thể bệnh nhân có tổng cộng 6 vết thương bao gồm hai vết thương gây thủng tim ở ngực dài 1,5cm, một vết thương ở cổ ngay sát động mạch, ba vết thương ở bụng làm thủng dạ dày, thủng lách, thủng ruột non.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Do tim của bệnh nhân bị đâm thủng nên sau khi mở xương ức máu phun ra dữ dội, BS phải dùng tay để bịt lỗ thủng đồng thời tiến hành khâu lại vết thương.

Sau ba giờ thực hiện ca phẫu thuật, các bác sĩ cũng đã vá thành công dạ dày, ruột non, lá lách cho bệnh nhân. Hiện chị T. đã qua cơn nguy kịch sức khỏe đang dần hồi phục. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao bệnh nhân lại bị quá nhiều vết thương nói trên.

Trước đó, sáng 5/7, bệnh viện cũng tiếp nhận 2 anh em ngụ tại quận 8 do bị dao đâm. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên người anh đã tử vong trên đường đi cấp cứu, người em được phẫu thuật kịp thời nên đã may mắn giữ lại được tính mạng.

Vân Sơn