Cứu sống hai bệnh nhi bị hóc hạt dưa

(Dân trí) - Ngày 5/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, vừa cứu thành công hai bệnh nhi bị dị vật đường thở do hóc hạt dưa trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Lê Mạnh Hoàng, Trưởng khoa liên chuyên khoa (Bệnh viện Phụ sản, Nhi Đà Nẵng) cho biết: ngày 28/2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Trần Khánh Ngân (14 tháng tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở, có biểu hiện của suy hô hấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành khám và khai thác tiền sử thì được bố mẹ của cháu cho biết, cháu có cầm hạt dưa chơi và nuốt vào miệng. Tiến hành chụp CT, các bác sĩ phát hiện có hạt dưa gây tắc ở khí quản. Các bác sĩ đã tiến hành lấy hạt dưa ra.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.


Bác sĩ Hoàng thăm bé Khánh Ngân tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
Bác sĩ Hoàng thăm bé Khánh Ngân tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Trước đó, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng đã cứu thành công bé Nguyễn Hoàng Cao Vĩ (20 tháng tuổi, trú Hòa Liên, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng bị hóc hạt dưa.

Hiện sức khỏe của cháu Khánh Ngân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới
Hiện sức khỏe của cháu Khánh Ngân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới

Bệnh nhân Vĩ nhập viện ngày 20/2, chẩn đoán viêm phổi, chưa loại trừ dị vật đường thở. Sau 9 ngày điều trị nhưng không đỡ, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và phát hiện dị vật đường thở là hạt dưa. Ngay sau đó, các bác sĩ của khoa liên chuyên khoa đã phối hợp với khoa Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Đà Nẵng) tiến hành lấy hạt dưa ra.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Theo khuyến cáo bác sĩ Hoàng, các bà mẹ có con nhỏ, đặc biệt là những cháu dưới 6 tuổi không nên cho các cháu ăn hay cầm chơi hạt dưa, hạt mảng cầu… vì rất dễ bị hóc. Khi các cháu bị hóc, các bậc phụ huynh cần nắm rõ thao tác cấp cứu tại chỗ Heimlich để cấp cứu cho cháu. Nếu không được, cần đưa các cháu bên cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa.


Khánh Hồng