Nghệ An:

Cứu sống bệnh nhi nhiễm trùng uốn ván cuống rốn sơ sinh

(Dân trí) - Ngày 9/11, thông tin từ Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết vừa điều trị thành công trường hợp bệnh nhân Lầu Việt Mênh (15 ngày tuổi, quê xã Na Ngoi, Kỳ Sơn) bị nhiễm trùng uốn ván cuống rốn sau 1 tháng điều trị.

Cứu sống bệnh nhân bị nhiễm trùng uốn ván cuống rốn sơ sinh

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim kéo dài phải bóp bóng, ấn lồng ngực. Cùng với đó là sự thiếu kiến thức của bố mẹ bệnh nhi trong việc chăm sóc con nên bé bị lở ở mông, đùi, nhiễm trùng.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm và thấy dịch dạ dày có màu đen và bệnh nhi bị uốn ván sơ sinh ủ bệnh 4 ngày trên nền nhiễm khuẩn huyết do nhiễm trùng rốn.

Trước đó, bệnh nhi được sinh ở trạm y tế xã và được hộ lý cắt rốn, vệ sinh, dùng gạc băng vết cắt. Thời điểm đưa từ Trạm y tế xã về nhà, bé Lầu Việt Mênh không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, bú tốt, ngủ ngoan. Đến khoảng 1 tuần tuổi, bé bắt đầu có biểu hiện sốt, bỏ bú, co giật, đưa đi bệnh viện huyện và được chỉ định chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh.


Sau 1 tháng điều trị bé Lầu Việt Mênh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi bị nhiễm trùng uốn ván cuống rốn sơ sinh.

Sau 1 tháng điều trị bé Lầu Việt Mênh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi bị nhiễm trùng uốn ván cuống rốn sơ sinh.

Và Y Hủa (SN 1998) - mẹ bệnh nhân Lầu Việt Mênh cho biết, sau khi từ trạm y tế về, gia đình không vệ sinh rốn cho trẻ. Sau 7 ngày thì rốn rụng. Bà nội Việt Mênh múc nước suối pha với nước đun sôi để tắm cho bé. Các bác sĩ nhận định đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễm trùng uốn ván cuống rốn của bệnh nhi“.

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết, sau 1 tháng điều trị, tình trạng sức khỏe của bé Lầu Việt Mênh (1,5 tháng tuổi) hiện đã ổn định, cắt sốt, không còn co giật. Bé bú tốt, không có gì thay đổi bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sỹ Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kiểm tra vết nhiễm trùng của bệnh nhi Lầu Việt Mênh.
Các bác sỹ Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kiểm tra vết nhiễm trùng của bệnh nhi Lầu Việt Mênh.

Bác sỹ Sơn cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở những nơi xa trung tâm y tế, điều kiện vệ sinh hạn chế cần phải lưu ý trong việc giữ vệ sinh, tắm rứa cho các cháu sơ sinh. Chỉ sử dụng nước đun sôi để nguội tắm cho trẻ, thường xuyên thay băng gạc, sát trùng vết thương do cắt rốn để giữ vệ sinh. Tuyệt đối không dùng nước lã múc ở các ao hồ, sông suối để tắm rửa hay dùng các loại thuốc lá đắp lên rốn cho trẻ tránh tình trạng nhiễm trùng uốn ván xảy ra.

                                                                  Hoàng Lam