1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Huế:

Cứu sống 1 sản phụ bệnh tim nặng sinh con an toàn

(Dân trí) - Ngày 1/3, tin từ Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ đã cứu sống một sản phụ và con khi sản phụ bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng đã từng giải phẫu.

Theo đó, sản phụ tên Hoàng Thị Thu Lộc (26 tuổi, trú xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) có thai con đầu được 38 tuần. Chị Lộc nhập viện vào ngày 19/2. Trước đó, chị bị bệnh tim bẩm sinh vào năm 13 tuổi.

Năm 2003, chị đã được GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế chỉ đạo mổ với phương pháp bắc cầu: Đóng lỗ dò bằng kỹ thuật Cavo pulmonaire để nối tĩnh mạch của dưới vào nhĩ phải, nối tĩnh mạch chủ trên vào động mạch phổi phải.

Cứu sống 1 sản phụ bệnh tim nặng sinh con an toàn
TS.BS. Lê Minh Toàn, Phó trưởng khoa Hậu sản cho biết đây là lần đầu tiên các bác sĩ khoa sản mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim thành công

Sau đó, chị lập gia đình và mang thai vào năm 2012. Khi nhập viện tại Khoa sản, chị có nồng độ oxy trong máu rất thấp (45-50%), thai kém phát triển và cạn ối. Các bác sĩ sau khi hội chẩn liên khoa đã tiến hành mổ lấy thai nhi.

Ca mổ tiến hành hơn 1 tiếng đồng hồ vào ngày 22/2. Kết quả đã thành công và chị Lộc sinh được 1 bé gái nặng 1,6kg có suy hô hấp nhẹ. Đến ngày 1/3, cháu bé đã bú tốt, sức khỏe ổn định và sắp được xuất viện.

Cháu bé gái con chị Lộc đã rất khỏe sau ca mổ hiếm
Cháu bé gái con chị Lộc đã rất khỏe sau ca mổ hiếm

Theo các bác sĩ khoa Sản, đây là trường hợp hy hữu vì các bệnh nhân bị bệnh tim thường được khuyên không nên lập gia đình và sinh con. Nhưng chị Lộc mang thai và khi sinh mổ không bị biến chứng là một điều tốt đẹp, diệu kỳ cho mẹ con sản phụ chị Lộc.

Đại Dương