Cứu người bệnh, dân Hà Nội xếp hàng chờ hiến máu

(Dân trí) - Sau lời chia sẻ mong bệnh nhân và cộng đồng lượng thứ của Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu vì viện đã không đáp ứng được đầy đủ và kịp thời do thiếu máu để truyền, hàng trăm người đã đến Viện hiến máu cứu người bệnh trong ngày cuối tuần.

Sáng 7/1, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đông đúc, tấp nập gấp nhiều ngày thường. Hàng trăm người, già trẻ đã đến đây để hiến máu cứu nhiều người bệnh đang cần máu.

Trước đó, Ngày 4/1 Viện Huyết học phát đi cảnh báo lượng máu O đang khan hiếm, xuống dưới ngưỡng an toàn khi mà chỉ còn 18,7%. “Điều này có nghĩa, lượng máu O dự trữ này chỉ đủ cung cấp trong hai ngày cho nhu cầu điều trị bệnh của hơn 100 bệnh viện và cơ sở y tế khu vực phía Bắc. Chúng tôi kêu gọi người dân hiến máu để cứu người bệnh”, TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ.

Người dân chờ hiến máu trong ngày 7/1. Ảnh: Vương Tuấn.
Người dân chờ hiến máu trong ngày 7/1. Ảnh: Vương Tuấn.

BS Vũ Quang Hưng chia sẻ ca bệnh là người đàn ông 40 tuổi, đang là một giảng viên đại học, là trụ cột lao động trong gia đình và đang ở cái tuổi sung sức nhất. Thời gian gần đây, người đàn ông này cứ thấy bị mệt mỏi, da tái xanh, đi khám mới phát hiện mình bị máu ác tính.

“Bệnh nhân vừa phải hóa trị, vừa phải sử dụng 40 đơn vị máu nhóm O, bao gồm Khối hồng cầu, Khối tiểu cầu để truyền trong đợt điều trị gần đây. Đây chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn hoàn cảnh của những người bệnh bị bệnh máu và một trong những lý do các Bệnh viện trong toàn quốc luôn cần sử dụng nhiều máu để truyền cho bệnh nhân”, BS Hưng cho biết.

Thấu hiểu nỗi đau đớn của người bệnh cần truyền máu, hàng trăm người đã đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hiến máu.

Người đàn ông 60 tuổi xúc động, khi lần đầu tiên tham gia hiến máu. Ảnh: Trịnh Xuân Thủy
Người đàn ông 60 tuổi xúc động, khi lần đầu tiên tham gia hiến máu. Ảnh: Trịnh Xuân Thủy

Đó là người đàn ông 60 tuổi lần đầu cũng là lần cuối trong đời được hiến máu. Ông chia sẻ: "Mấy ngày hôm nay nghe nhiều về việc thiếu máu trầm trọng, nhiều người bệnh cần máu mà không có máu truyền, điều trị. Tôi cũng có mẹ trước đây bị bệnh, khi được truyền máu sức khỏe tốt hơn rất nhiều, nên giờ người khác cần, tôi cũng muốn cho đi. Hôm nay đến đây, vừa may còn đủ tuổi truyền máu".

Ông cũng dặn nếu dùng ảnh của mình để tuyên truyền hiến máu, xin đừng nêu tên và địa chỉ, vì ông nghĩ mọi người làm việc tốt, không phải vì để được đền đáp và tôn vinh.

Một phụ nữ trung niên tham gia hiến máu tình nguyện, vì hiểu nỗi đau của những người bệnh cần máu để điều trị. Ảnh: V.T
Một phụ nữ trung niên tham gia hiến máu tình nguyện, vì hiểu nỗi đau của những người bệnh cần máu để điều trị. Ảnh: V.T

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết ngày thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 40 người đến Viện hiến máu. Ngày 6/1, Viện tiếp nhận 308 đơn vị máu trong đó có 152 đơn vị nhóm máu O. Đến ngày 7/1, lượng máu dự trữ của Viện đã hơn 8.000 đơn vị; trong đó nhóm máu O trên 2.000 đơn vị, chiếm 26% tổng dự trữ. Như vậy, sau ba ngày phát đi lời kêu gọi thiếu máu, tỷ lệ nhóm máu O đã tăng 7,3%.

Những đơn vị máu thiện nguyện, những giọt máu đào quý giá sẽ cứu chữa cho rất nhiều người bệnh đang cần máu. Ảnh: Vương Tuấn.
Những đơn vị máu thiện nguyện, những giọt máu đào quý giá sẽ cứu chữa cho rất nhiều người bệnh đang cần máu. Ảnh: Vương Tuấn.

Viện trưởng Viện Huyết học gửi lời cảm ơn đến những tình nguyện viên hiến máu giúp người bệnh: "Những đơn vị máu thiện nguyện, những giọt máu đào quý giá. Thật đáng trân trọng. Hy vọng ngày mai, ngày kia, và những ngày sau nữa, chúng tôi sẽ liên tục, không ngừng được đón tiếp những tấm lòng thiện nguyện dành cho bệnh nhân. Tôi cũng phải xin gửi lời xin lỗi của mình tới tất cả các bệnh nhân cần truyền máu mà chúng tôi đã không đáp ứng được đầy đủ và kịp thời. Tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Mong các bệnh nhân và cộng đồng lượng thứ”.

Nếu bạn là người khỏe mạnh, bạn có đủ tiêu chuẩn để hiến máu tình nguyện, hãy cùng chúng tôi tham gia hiến máu và động viên nhiều bạn bè cùng tham gia hiến máu để tiếp sức cho những người bệnh không may mắn. Bởi dù lượng máu hiến đã tăng nhưng nhóm máu O để cấp cứu và điều trị cho người bệnh vẫn đang rất thiếu.

Vì thế, lãnh đạo Viện Huyết học tiếp tục kêu người dân tham gia hiến máu tại Viện (phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 22h tất cả các ngày; hoặc đến điểm hiến máu gần nhất.

Các cơ quan, đơn vị liên hệ tổ chức hiến máu tại cơ quan mình, liên hệ Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, số điện thoại (024) 3868 6008 - (024) 3782 1900.

Tú Anh