Cứu chân nam bệnh nhân 19 tuổi bị tắc mạch sau tai nạn

Công Bính

(Dân trí) - Nam bệnh nhân 19 tuổi bị tổn thương nặng vùng gối trái sau tai nạn giao thông. Diễn biến sau đó cho thấy có tình trạng tắc mạch máu, khiến chân bệnh nhân tê bì, mất mạch mu chân....

Ngày 5/3, lãnh đạo Trung tâm chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống được chân bị tắc mạch, suýt phải cắt bỏ của bệnh nhân N.H.V.L. (19 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Trước đó, bệnh nhân N.H.V.L. bị tai nạn giao thông, được người đi đường đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam trong tình trạng sưng nề, bầm tím, đau và hạn chế vận động gối trái.

Cứu chân nam bệnh nhân 19 tuổi bị tắc mạch sau tai nạn  - 1

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân 19 tuổi bị tai nạn giao thông gây chấn thương nặng vùng gối trái, suýt phải bỏ chân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau khi kiểm tra xét nghiệm, bệnh nhân được hội chẩn chuyên khoa với các bác sĩ của Trung tâm chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy kín mâm chày Schatzker VI.

Sau 6 giờ kể từ lúc chấn thương, bệnh nhân có dấu hiệu tê bì bàn chân, kèm theo mất mạch mu chân và mạch chày sau. Bệnh nhân ngay lập tức được chỉ định chụp mạch máu, chẩn đoán biến chứng tắc mạch khoeo, mổ cấp cứu. Ca mổ hoàn thành trong 2 giờ đồng hồ, ngay sau mổ chân bệnh nhân hồng ấm trở lại.

Đến 5/3, bệnh nhân N.H.V.L. được cắt chỉ, xuất viện và hẹn tái khám để tiếp tục tập phục hồi chức năng sau mổ, sớm lấy lại cơ năng ban đầu.

Ở diễn biến khác, ngày 5/3, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng và Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cũng tiếp nhận nam bệnh nhân T.Q.T. (22 tuổi, trú xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) vào viện vì vết thương khủyu tay phải do bị kính cắt trong lúc dọn nhà.

Bệnh nhân vào viện với vết thương vùng mặt trước khủyu tay phải khoảng 7cm, bờ sắc gọn, chảy máu nhiều, được truyền máu và chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức.

Sau hơn 2 giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ khâu nối thành công động mạch cánh tay, cứu sống cẳng tay của bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã xuất viện và tiếp tục điều trị tại đơn vị phục hồi chức năng của bệnh viện nhằm sớm lấy lại cơ năng ban đầu.