Quảng Ninh

CSGT phát hiện gần 2 tấn vịt đã chế biến không nguồn gốc

(Dân trí) - Gần 2 tấn vịt đã được chế biến, đóng túi nilon có in hình chữ Trung Quốc nhưng không có nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT phát hiện, thu giữ.

CSGT phát hiện gần 2 tấn vịt đã chế biến không nguồn gốc - 1

Gần 2 tấn vịt đã chế biến, có in hình chữ Trung Quốc  bị CSGT phát hiện

Theo thông tin từ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh lúc sáng nay (18/6), đơn vị đã bàn giao toàn bộ 850 con vịt đã chế biến không nguồn gốc được phát hiện, thu giữ trước đó cho Đội quản lý thị trường số 3 Cẩm Phả để xử lý theo qui định.

Trước đó, vào lúc 15h45’, ngày 17/6, tại Km 178 QL18, (đoạn thuộc phường Mông Dương, TP Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác thuộc Đội CSGT Số 2 đã phát hiện xe ô tô khách biển số 14B-024.12 do lái xe Nguyễn Văn Kiên (SN1983, ở  xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

CSGT phát hiện gần 2 tấn vịt đã chế biến không nguồn gốc - 2

Thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số vịt này

Kết quả, Tổ công tác phát hiện dưới hầm xe có 17 bao tải với tổng cộng 850 con vịt đã được chế biến và đóng vào từng túi ni lông có in hình chữ Trung Quốc. Tổng trọng lượng là 1.700 kg.

Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số vịt trên.

An Nhiên