Còn một người nước ngoài là phi công Anh điều trị Covid-19 tại Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 14/6, 59 ngày Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Phi công người Anh là người nước ngoài duy nhất đang điều trị, trong tổng số 49/50 bệnh nhân Covid-19 người nước ngoài.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 14/6, 59 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thời điểm hiện tại, Việt Nam có 334 ca mắc bệnh, trong số đó 323 bệnh nhân khỏi bệnh, còn lại 11 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 7 ca còn dương tính, 4 ca âm tính trên 1 lần.

Còn một người nước ngoài là phi công Anh điều trị Covid-19 tại Việt Nam - 1

Trong số 334 bệnh nhân, đã có 297 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. Ước tính thời gian điều trị trung bình của những bệnh nhân ra viện là 20.0 ± 7.6 ngày.

Trong tổng số 334 ca mắc Covid-19 được ghi nhận, có 50 bệnh nhân quốc tịch nước ngoài. Trong đó, đã có 49/50 bệnh nhân đã ra viện, chỉ còn duy nhất BN91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đây cũng là ca mắc Covid-19 được đánh giá nặng nhất tại Việt Nam đến thời điểm này, với số ngày điều trị dài nhất (88 ngày), trong nhiều ngày nguy kịch vì phổi đông đặc đến 90%.

Sau 88 ngày điều trị, bệnh nhân đang hồi phục thần kỳ. Hiện phi công người Anh đã ngưng thở máy nhưng còn cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Về thần kinh, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 chân còn yếu. Bệnh nhân tự thở với oxy 3lít/phút qua ống mở khí quản, còn thở nhanh khi gắng sức.

Đặc biệt, sức cơ hô hấp có cải thiện, ho khạc đờm mạnh, tự thở được 24 giờ. Về tiêu hoá, bệnh nhân dung nạp tốt khi ăn qua đường tiêu hoá. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.271, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 189

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.138

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 944

Hồng Hải