Có nên súc bằng nước muối, nước ấm khi trẻ chảy máu miệng?

Tú Anh

(Dân trí) - Tai nạn gây chảy máu vùng miệng rất hay gặp ở trẻ em, khiến bố mẹ bối rối không biết xử trí như thế nào. Nhiều người vội vàng cho trẻ súc miệng bằng nước muối, nước ấm làm máu chảy nhiều hơn.

Điều dưỡng Trần Ngọc Yến, Khoa Răng - Hàm - Mặt (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, vết thương phần mềm vùng hàm mặt là một cấp cứu thường gặp ở trẻ em.

Mỗi năm, khoa tiếp nhận hàng trăm bệnh nhi có vết thương phần mềm vùng hàm mặt. Nguyên nhân chủ yếu thường do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông…

Mới đây, khoa tiếp nhận trường hợp bé trai 30 tháng tuổi ở Hà Nội trong tình trạng chảy nhiều máu vòm miệng do bị que gỗ đâm thủng vòm hầu.

Người nhà cho biết, trong lúc đang chơi đùa tại nhà, trẻ cầm que gỗ lên miệng ngậm và bị vấp ngã khiến que gỗ đâm thẳng vào miệng gây rách, thủng vòm hầu, chảy máu nhiều.

Bác sĩ xác định trẻ có vết rách vòm miệng mềm bên phải 1cm và bên trái 1,5cm. Vết rách niêm mạc lưỡi gà 1cm. Niêm mạc vòm miệng trầy xước nhiều.

Theo điều dưỡng Yến, khi xảy ra tai nạn chấn thương, chảy máu vùng miệng, cha mẹ thường rất bối rối không biết xử lý thế nào. Nhiều người vội rửa vết thương bằng nước muối, nước ấm hoặc cho trẻ súc miệng bằng nước muối, nước ấm. Điều này là không nên vì sẽ làm máu chảy nhiều hơn.

Có nên súc bằng nước muối, nước ấm khi trẻ chảy máu miệng? - 1

Khi bị chảy máu vùng môi miệng, không nên rửa bằng nước muối ấm hay súc miệng nước muối ấm, sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu (Ảnh: Getty).

Quanh miệng là khu vực có rất nhiều mạch máu, một vết cắt nhỏ cũng có thể làm chảy rất nhiều máu. Khi thấy trẻ có máu ở miệng, người lớn cần hết sức bình tĩnh để có thể xác định vấn đề, xử trí đúng tình huống và tránh gây hoảng sợ cho trẻ.

Dưới đây là các bước giúp trẻ cầm máu, giảm đau, phòng ngừa nhiễm trùng và chữa lành vết thương khi bị vết thương phần mềm ở miệng:

Cầm máu

Đối với các vết thương phía ngoài miệng hay lưỡi: Làm ướt với nước lạnh một miếng gạc hoặc khăn sạch, đè nhẹ lên chỗ chảy máu khoảng 5-10 phút.

Đối với các vết thương ở trong miệng: Nhẹ nhàng đè chỗ môi bị chảy máu lên phần răng hay nướu của trẻ trong khoảng 5-10 phút hoặc càng lâu càng tốt. Tránh kéo môi trẻ ra kiểm tra thử vì làm như vậy máu sẽ chảy trở lại.

Dùng một túi nước đá hoặc rau củ đông lạnh áp vào chỗ chảy máu. Có thể cho trẻ mút kem lạnh khi vết thương trong miệng không quá lớn.

Dùng thuốc giảm đau nếu cần thiết

Nếu vết thương khiến trẻ đau, khó ăn uống và quấy khóc, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ và cho trẻ dùng một ít thuốc giảm đau.

Cho trẻ ăn cẩn thận

Khi trẻ bị thương, nên cho trẻ ăn đồ ăn mềm, nhạt. Các thức ăn mặn, chua sẽ khiến vết thương bị kích thích gây đau, xót cho trẻ. Có thể tiếp tục dùng kem lạnh để làm dịu vết thương.

Ngoài ra, khi máu đã hết chảy một thời gian, có thể cho trẻ súc miệng bằng nước hơi ấm sau khi ăn để thức ăn không bám vào vết thương.

Vết thương nhỏ ở miệng cũng mất khoảng 3 đến 4 ngày để lành lại.

Trường hợp cần cho trẻ đi gặp bác sĩ

Trong quá trình tự xử trí vết thương, nếu thấy một trong các trường hợp sau đây, cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ:

- Chảy máu nhiều, không cầm máu được sau 10 phút.

- Trẻ giãy giụa, máu chảy rất nhiều và không đè gạc được.

- Vết cắt sâu, vết rách mở mép hoặc dài hơn 1cm.

- Có mảnh vỡ hoặc bụi bẩn trong vết thương.

- Vết thương xuyên thủng vòm miệng, cổ họng hoặc a-mi-đan.

- Vết thương gây ra bởi những vật bẩn hoặc gỉ (đinh, dây kẽm gai,…).

- Vết thương do động vật hoặc người có biểu hiện không bình thường cắn.

- Nghi ngờ trẻ có gãy xương.

- Vài ngày đầu sau khi bị thương, trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng (sưng, đỏ, đau tăng nhiều, sốt).