Có nên sinh con dưới nước?

(Dân trí) - Sinh con trong nước thường được cho là một phương pháp sinh an toàn cho bé và nhẹ nhàng với thai phụ. Tuy nhiên, theo những bác sĩ hàng đầu, phương pháp này thực chất rất nguy hiểm, thậm chí còn gây chết người.

 

Có nên sinh con dưới nước?


 

Các chuyên gia y tế cho biết không có bằng chứng về bất kỳ những lợi ích nào đối với thai phụ và trẻ sơ sinh của việc sinh con dưới nước, đồng thời, cảnh báo về những tác hại của phương pháp sinh này. Đặc biệt đối với những vấn đề “hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng” ở trẻ sơ sinh, bao gồm nhiễm trùng gây chết người, xuất huyết và chết đuối.

 

Các nhà khoa học tại Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ và một số bác sĩ phụ sản đã đưa ra kết luận, phụ nữ mang thai không nên sinh con dưới nước, phương pháp này chỉ nên được giới hạn thực hiện trong những nghiên cứu khoa học.

 

Ở Anh, sinh con dưới nước ngày càng được phổ biến rộng rãi. Mỗi bệnh viện phụ sản đều có một chiếc bồn sinh riêng. Thai phụ có thể thuê chiếc bồn này nếu muốn sinh con tại nhà.

 

Những người ủng hộ cho rằng nước ấm có một lợi ích đặc biệt là giúp những bà mẹ sinh con lần đầu không bị căng thẳng. Theo ước tính, cứ 100 phụ nữ Anh thì có một phụ nữ sinh con dưới nước.

 

Một số bác sĩ phụ sản cho rằng sinh có dưới nước có thể áp dụng với thai phụ có thai kỳ bình thường và sức khỏe bình thường, và các nhà khoa học Mỹ đang quá thận trọng.

 

Viết trên tạp chí Nhi khoa, các nhà khoa học Mỹ cho biết trẻ được sinh dưới nước có thể bị nhiễm trùng, chảy máy nhiều và khó thở, thậm chí là chết đuối.

 

Linda Geddes, tác giả của cuốn sách mang thai Bumpology, cho biết: “Mặc dù có hiện không có bằng chứng cho thấy sinh nở trong nước là có hại ... các bác sĩ phụ sản ở Mỹ chỉ là đang thận trọng và muốn nhìn thấy các nghiên cứu chất lượng tốt hơn được thực hiện để có những bằng chứng thuyết phục về sự an toàn khi sinh con dưới nước”.

 

Sinh con dưới nước chưa được áp dụng tại Việt Nam. Trong các nước Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan đã áp dụng phương pháp này, tuy nhiên, chi phí rất cao và không phải ai cũng thực hiện được. Thậm chí, đây cũng là một phương pháp sinh khá mới mẻ đối với các nước phương Tây.

 

An Nhiên

Theo Dailymail