Cô gái trẻ mặt loang lổ nốt đen trắng sau một "gói làm đẹp" ở spa

Hồng Hải

(Dân trí) - Mới 23 tuổi, nhưng cô gái trẻ ở Lạng Sơn 5 năm nay luôn che kín mặt bằng khẩu trang, mặc áo cao cổ để che đi những nốt loang lổ đen trắng xuất hiện sau liệu trình làm đẹp đặc biệt ở một spa.

Ngày 12/7, cô gái trẻ tên T. (ở Lạng Sơn), đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám lại, trong tình trạng mặt phải bôi lớp kem chống nắng vật lý trắng bóc, vì da cô trở nên nhạy cảm, không dùng được kem chống nắng thông thường.

BS CK2 Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng Khoa Laser và Săn sóc da cho biết, cô gái này phải duy trì điều trị ít nhất một năm mới có thể "cứu" được phần nào da mặt, da cổ bị tăng sắc tố.

Cô gái trẻ mặt loang lổ nốt đen trắng sau một gói làm đẹp ở spa - 1

Cô gái trẻ mặt loang lổ trắng đen suốt thời gian dài sau một liệu trình làm đẹp tại spa (Ảnh: H.Hải).

Bệnh nhân này trước đó 5 năm có tàn nhan, vết đậm màu ở trán và 2 má. Sau 2 tháng ở Huế, vết tàn nhang, vết đậm màu càng rõ hơn. Quá sốt ruột, cô tìm đến một spa ở Lạng Sơn đang quảng cáo rầm rộ đẩy bay nám, vết thâm để chữa trị.

Tại spa này, bệnh nhân nhận liệu trình điều trị kéo dài một năm, trong đó có lăn kim, lột da bằng hóa chất (thực hiện 2 tuần một lần), bôi các loại thuốc... với chi phí vài chục triệu đồng.

"Sau mỗi lần làm xong em đều bị rát bỏng vùng mặt, bong tróc khắp mặt, nhưng spa nói càng bong sẽ càng bay vết thâm nám, nên em kiên trì theo", cô gái trẻ chia sẻ.

Nhưng sau khoảng 6 tháng, cô phát hiện mặt xuất hiện thêm nhiều vết loang lổ, chỗ trắng, chỗ đen. Cô đi chữa khắp mọi nơi, nhưng tình trạng da không được cải thiện. "Bất cứ vùng da nào em từng làm trước đó đều xuất hiện tình trạng này, từ mặt, cổ, mí mắt... Em rất tự ti, không dám ngẩng mặt lên khi ra ngoài, luôn cố gắng che chắn bằng khẩu trang, áo kín cổ...", cô gái nói.

Cô gái trẻ mặt loang lổ nốt đen trắng sau một gói làm đẹp ở spa - 2

Da mặt loang lổ của cô gái trẻ khi đến khám.

3 tháng trước đó, bệnh nhân đến khám trong tình trạng bị rối loạn sắc tố trầm trọng vùng trán, cằm, mí mắt. "Tôi cho rằng, bệnh nhân bị tổn thương rối loạn sắc tố do sử dụng các sản phẩm làm đẹp không phù hợp trong thời gian dài", BS Thành cho biết.

Theo BS Thành, đây là biến chứng nặng nề của phương pháp điều trị sai, sửa chữa khó khăn và cần thời gian dài, do nền da bệnh nhân hiện tổn thương, da mỏng hơn, rất dễ ngứa, mẩn đỏ, kích ứng.

Thời gian điều trị có thể kéo dài hàng năm cũng chỉ phục hồi được 70-80% so với trước. Bệnh nhân sẽ phải di chuyển Lạng Sơn - Hà Nội, kiên trì tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

BS Thành cảnh báo, ông gặp quá nhiều ca bệnh bị tổn thương sắc tố da do thói quen làm đẹp bừa bãi, dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

"Điều tôi không hiểu vì sao chị em rất dễ tin, thấy ai nói gì, quảng cáo bôi gì làm đẹp da cũng làm theo mà không có bất cứ hồ nghi nào về phương pháp, sản phẩm. Nhiều người đến viện da bị mỏng đi rất nhiều do dùng sản phẩm bôi làm trắng, làm đẹp. Lúc này da rất yếu, dễ kích ứng, điều trị rất khó khăn nhưng không thể trả lại làn da như ban đầu", BS Thành nói.

Nhất là nhiều chị em cứ nghe bôi trắng da là thích, bôi không hồ nghi gì về sản phẩm, hay không băn khoăn gì về các phương pháp làm đẹp. Việc làm trắng, lột tẩy da cần phải có chỉ định, bác sĩ thăm khám làn da đạt yêu cầu mới được tiến hành chứ không thể thực hiện bừa bãi. Việc lột, tẩy làm mỏng da sẽ kéo theo các ảnh hưởng, gây kích ứng da nếu không đúng chỉ định. Vì vậy, hiện nay có rất nhiều công nghệ làm đẹp, chị em nên tham vấn bác sĩ da liễu để được hướng dẫn, lựa chọn phương pháp phù hợp nhất.