Có bồ mới, người đàn ông bị "vợ lớn" cắn đứt tai giữa buổi tiệc

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong lúc đi tiệc, bệnh nhân xảy ra mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ sống chung trước đó, nên bị cắn đứt lìa vành tai.

Ngày 8/6, thông tin với phóng viên Dân trí, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Khoa, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho trường hợp bệnh nhân đứt lìa một phần cơ thể do bị người khác tấn công.

Bệnh nhân là một người đàn ông 41 tuổi, quê Phú Yên, được chuyển vào Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM tối 7/6 trong tình trạng có vết thương đứt lìa ở vành tai trái, được khâu nối lại nhưng vùng bị đứt đã tím đen, có dấu hiệu hoại tử.

Có bồ mới, người đàn ông bị vợ lớn cắn đứt tai giữa buổi tiệc - 1

Vùng vành tai của người đàn ông bị cắn đứt lìa (Ảnh: BS).

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước đó từng sống với một phụ nữ như vợ chồng (không đăng ký kết hôn), có một con chung nhưng đã đường ai nấy đi.

Gần đây, bệnh nhân có tình yêu mới. Vào ngày 5/6, bệnh nhân tham dự một bữa tiệc thì xảy ra mâu thuẫn với người tình trước đó.

Trong lúc xô xát, "vợ lớn" (theo cách gọi của bệnh nhân) đã lao đến, cắn đứt lìa vành tai trái người đàn ông. Sau khi sự việc xảy ra, bệnh nhân được đưa vào một cơ sở y tế địa phương cấp cứu, nằm điều trị 2 ngày rồi chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, qua thăm khám, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị cắn mất 1/4 vành tai. Phía bệnh viện tuyến trước đã xử lý khâu nối lại nhưng không dính, vì vành tai có các mạch máu và sụn rất nhỏ, dẫn đến vùng cơ thể đứt lìa bị hoại tử đen.

Để điều trị, các bác sĩ đã cắt bỏ sụn vành tai bị hoại tử và dùng vạt da tại chỗ, xoay cuống để đắp vào vị trí bị đứt. Khoảng 1-2 tháng sau, khi vùng da ghép phát triển trở lại, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật lần 2 để tạo hình vành tai.

Có bồ mới, người đàn ông bị vợ lớn cắn đứt tai giữa buổi tiệc - 2

Phần vành tai bị đứt lìa của bệnh nhân hoại tử đen sau lần khâu nối đầu tiên tại bệnh viện địa phương (Ảnh: BS).

Bác sĩ Khoa cho biết, ông cùng các đồng nghiệp thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân bị chấn thương như chó cắn, bạn nhậu cắn hay bị vợ, chồng, người yêu tấn công vì mâu thuẫn cá nhân, xích mích, ghen tuông, gây đứt lìa một phần cơ thể.

Vào tháng 11/2022, một người đàn ông tên H. (33 tuổi, quê Hậu Giang) đã bị bạn cắn đứt mũi sau mâu thuẫn trên bàn nhậu. Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, bệnh nhân được phẫu thuật chuyển vạt da trán và một phần da đùi để ghép vào vùng mũi bị cắn.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật nhiều lần, thời gian điều trị kéo dài mới hy vọng mũi có thể cải thiện về mặt chức năng, thẩm mỹ.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần hạn chế uống rượu bia, cố gắng tiết chế cảm xúc để tránh xảy ra xung đột, mâu thuẫn dẫn đến xô xát, gây nguy cơ tổn thương sức khỏe.

Nếu chẳng may đã bị sự cố đứt lìa, cần chú ý bỏ phần cơ thể đứt vào bọc ni lông khô, buộc kín lại rồi mới ngâm trong nước đá để bảo quản (thay vì bỏ trực tiếp vào nước đá). Sau đó, đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt (trong 24 giờ từ lúc xảy ra sự việc) để được can thiệp, điều trị phù hợp.