Có bệnh không chữa, người phụ nữ Hà Nội mang khối u to như thai 3 tháng

Minh Nhật

(Dân trí) - Bệnh nhân đã có 2 con, tiền sử đẻ thường đã phát hiện u xơ tử cung cách 10 năm, gần đây có xuất hiện rong kinh bất thường.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ N.T.V., 52 tuổi, trú tại Hà Nội bị u xơ tử cung to như mang thai 3 tháng.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 con, tiền sử đẻ thường đã phát hiện u xơ tử cung cách 10 năm, gần đây có xuất hiện rong kinh bất thường. Sau khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bác sĩ tại khoa Phụ đã chẩn đoán chính xác đây là trường hợp "U xơ tử cung to - Rong kinh - Thiếu máu" có biến chứng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật và có thể phẫu thuật nội soi xử trí.

Có bệnh không chữa, người phụ nữ Hà Nội mang khối u to như thai 3 tháng - 1

Người bệnh được tiến hành thủ tục mổ sớm và ca mổ nội soi diễn ra ngay sau đó một ngày. Người bệnh đã được phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và hai phần phụ, trong quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u to tương đương thai 3 tháng (tương đương quả xoài) đã được lấy ra, toàn bộ khối u là các khối xơ lổn nhổn. Chưa đầy một ngày sau bệnh nhân đi lại nhẹ nhàng và ăn uống lại bình thường.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, u xơ tử cung là khối u lành tính, có nguồn gốc từ cơ trơn của tử cung, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tuổi thường gặp 35-50 tuổi; kích thước khối u thường gặp khoảng dưới 15cm. U xơ tử cung thường ít có triệu chứng nhưng khi khối u lớn có thể gây rối loạn kinh nguyệt, đau do chèn ép và vô sinh. Tỉ lệ gặp u xơ tử cung khoảng 3-7% ở độ tuổi tiền mãn kinh. Tuy nhiên, u xơ tử cung phải được điều trị khi gây biến chứng như rong kinh, rong huyết, chèn ép, vô sinh…

Vì thế, để phòng tránh bị u xơ tử cung, chị em nên kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường tại cơ quan sinh dục như: cấu tạo, vị trí và kích thước của tử cung, buồng trứng để có thể đưa ra những phương hướng điều trị kịp thời. Để phòng ngừa bệnh u xơ tử cung nên hạn chế tối đa việc nạo hút thai. Nạo hút thai không an toàn gây mất máu và nhiễm trùng dễ gây những bệnh về tử cung và buồng trứng. Biện pháp tốt nhất hạn chế các biến chứng của nạo hút thai là sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn trong quan hệ tình dục, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn.