Chữa sùi mào gà bằng thuốc trên mạng, nam sinh suýt vô sinh

Minh Nhật

(Dân trí) - Sau khi phát hiện mắc bệnh, nam sinh tự mua loại thuốc "cam kết chữa dứt điểm" trên mạng về điều trị trong 2 tháng.

Sau cuộc nhậu với bạn học, Nam (tên nhân vật đã được thay đổi), 21 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, đã phát sinh quan hệ tình dục "bóc bánh trả tiền".

3 tuần sau, Nam phát hiện những nốt sùi nhỏ ở cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, vì ngại, anh không đi khám bác sĩ mà tìm cách tự điều trị. Trong một nhóm trên Facebook về bệnh sùi mào gà, Nam đọc được bài quảng cáo thuốc điều trị bệnh với cam kết sẽ khỏi dứt điểm.

Tin lời quảng cáo, Nam đã mạnh tay chi gần 2 triệu đồng để mua lại thuốc bôi trị sùi mào gà này.

Ban đầu, các nốt sùi chỉ khoảng 5-7 chấm, kích thước khoảng 1-2 mm. Tuy nhiên, sau khi bôi thuốc, tình trạng không những không cải thiện mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Chữa sùi mào gà bằng thuốc trên mạng, nam sinh suýt vô sinh - 1

BS Tiến Thành thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Các vết tổn thương lan rộng, xuất hiện thêm nhiều đám tổn thương mới với kích thước 0,5-1cm và lan sang niệu đạo.

Sau 2 tháng tự điều trị, tình trạng bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng, Nam quyết định đi khám.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, BS Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết, nam thanh niên đến với tâm trạng vô cùng lo lắng.

"Nam thanh niên hốt hoảng hỏi: "Anh ơi, em đã bị nặng lắm chưa? Sau này em có khả năng sinh con được nữa không?". Qua kết quả thăm khám, chúng tôi xác định nam thanh niên mắc bệnh sùi mào gà với vết tổn thương rất lớn", BS Tiến Thành cho hay.

Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục, khi quan hệ với bạn tình nhiễm virus HPV (có thể qua đường quan hệ sinh dục - sinh dục hoặc sinh dục - miệng… có tiếp xúc dịch chứa virus).

Tuy nhiên, rất may cho nam thanh niên, dù tổn thương đã kéo dài 2 tháng và khá lớn nhưng chưa có biến chứng nghiêm trọng.

BS Tiến Thành cũng cảnh báo rằng, nếu điều trị sai phương pháp như phẫu thuật, cắt, đốt hay chấm thuốc sai cách, vết thương của bệnh sùi mào gà có thể lan rộng, gây co kéo hoặc lan vào niệu đạo, thậm chí dẫn đến ung thư nếu để quá lâu.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng: "Rất nhiều bệnh nhân cả nam lẫn nữ, sau khi tự điều trị như chấm thuốc, tự bôi thuốc hoặc nghe theo lời khuyên trên mạng đã khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

Bệnh nhân thường đến với các mảng sùi lan rộng, hoặc để lại sẹo, loét nguy hiểm. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai".

Với bệnh nhân Nam, để điều trị, bước đầu tiên là loại bỏ tổn thương, sau đó ngăn không để vết thương lan rộng trong niệu đạo và các bộ phận khác. Đặc biệt, bệnh nhân phải nâng cao thể trạng, loại bỏ virus.

"Nếu điều trị đúng phương pháp, bệnh nhân có thể khỏi trong 2-3 tháng", BS Thành cho biết thêm.

Từ trường hợp này, chuyên gia khuyến cáo, điều quan trọng đó là mỗi người cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đi khám bác sĩ chuyên khoa khi gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Việc này giúp đảm bảo bệnh nhân nhận được phương pháp điều trị đúng đắn và hiệu quả, tránh những hậu quả không mong muốn trong tương lai.