Chưa công bố tình trạng “Khẩn cấp toàn cầu” với bệnh phổi lạ

(Dân trí) - Bên cạnh đó, Trung Quốc dự kiến cũng sẽ dừng tất cả các chuyến tàu hỏa và máy bay chở khách rời khỏi thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch phổi lạ do virus 2019-nCoV trong ngày hôm nay.

Chưa công bố tình trạng “Khẩn cấp toàn cầu”

Chưa công bố tình trạng “Khẩn cấp toàn cầu” với bệnh phổi lạ - 1

Tính đến thời điểm hiện tại, virus gây bệnh phổi lạ bùng phát từ Trung Quốc: 2019-nCoV đã lây nhiễm hơn 500 người, khiến 17 người tử vong và “vượt rào” biên giới Trung Quốc sang 4 quốc gia khác.

Trong phiên họp diễn ra vào ngày 22/01, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thống nhất tạm thời chưa công bố tình trạng “Khẩn cấp toàn cầu” với loại virus gây bệnh phổi này. Đại diện của WHO, BS Tedros Ghebreyesus cho biết tổ chức này vẫn cần thêm nhiều thông tin hơn về sự lây lan của dịch bệnh.

Tình trạng “Khẩn cấp toàn cầu” là mức cảnh báo cao nhất của WHO, tình trạng này từng được áp dụng cho virus Zika và Ebola.

Tạm ngưng các phương tiện giao thông công cộng tại Vũ Hán

Chưa công bố tình trạng “Khẩn cấp toàn cầu” với bệnh phổi lạ - 2

Được biết, Trung Quốc dự kiến sẽ dừng tất cả các chuyến tàu hỏa và máy bay chở khách rời khỏi thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch phổi lạ do virus 2019-nCoV trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, chính quyền của thành phố gần 9 triệu dân này cho biết sẽ tạm ngưng tất cả các loại phương tiện giao thông công cộng, trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hiện Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do 2019-nCoV, phân theo 3 tình huống cụ thể:

- Tình huống thứ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do virus 2019-nCoV về Việt Nam từ vùng có dịch.

- Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

- Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

Minh Nhật

Theo Vanguard, WHO