Chủ tịch Bình Định: Đến 28/8, thị xã An Nhơn phải kiểm soát được dịch bệnh

Doãn Công

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu, đến 28/8, lãnh đạo thị xã An Nhơn phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Riêng phường Đập Đá ít nhất 21 ngày nữa mới dỡ lệnh phong tỏa.

Ngày 23/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định thông tin thêm về 10 ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 6 ca là thành viên trong một gia đình ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.

Chủ tịch Bình Định: Đến 28/8, thị xã An Nhơn phải kiểm soát được dịch bệnh - 1

Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm nhanh người dân xã Cát Hưng (huyện Phù Cát) sau khi ghi nhận ca F0 ngoài cộng đồng (Ảnh: Thanh Mai).

Trước tình hình địa phương ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây, ngày 22/8, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn Lê Thanh Tùng đã có văn bản về việc thực hiện bổ sung một số biện pháp siết chặt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Đập Đá.

Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn yêu cầu, từ 12h ngày 22/8 đến hết 28/8, dừng tất cả các hoạt động để thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" tại phường Đập Đá.

Trong thời gian này, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Các cơ quan, công sở, đơn vị tạm ngừng hoạt động (trừ những đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, dù lãnh đạo thị xã An Nhơn đã triển khai nhiều biện pháp nhưng các ổ dịch vẫn xuất hiện, công tác tổ chức thực hiện còn những thiếu sót nhất định.

"Vẫn còn hiện tượng "chặt ngoài lỏng trong", vẫn để người dân đi thăm hỏi, gặp gỡ lẫn nhau. Không kiểm soát được người ốm đau khi có các dấu hiệu liên quan dịch bệnh Covid-19, không kiểm soát được các nhà thuốc.

Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ còn rất chủ quan, lơ là, triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch không nghiêm", ông Nguyễn Phi Long nói.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã An Nhơn nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo thị xã quyết tâm đến ngày 28/8 phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Chủ tịch Bình Định: Đến 28/8, thị xã An Nhơn phải kiểm soát được dịch bệnh - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (phải) yêu cầu lãnh đạo thị xã An Nhơn tập trung kiểm soát dịch bệnh đặc biệt tại các địa phương ghi nhận ca F0 trong cộng đồng.

Riêng phường Đập Đá ít nhất là 21 ngày nữa mới dỡ phong tỏa, tập trung khống chế dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

"Mỗi ổ dịch xuất hiện để lại hậu quả lớn, cán bộ không làm hết trách nhiệm là có tội với nhân dân. Thị xã An Nhơn phải thành lập 5 tổ công tác đặc biệt, xuống ở cùng 5 xã, phường có ổ dịch để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Phân công cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách của xã, phường tham gia tổ Covid-19 cộng đồng", Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Trước đó, lãnh đạo thị xã An Nhơn đã ra các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Đập Đá trong thời hạn 15 ngày.

Lý do, 2 vị lãnh đạo trên đã không có biện pháp kiểm soát, quản lý tốt những người có dấu hiệu sốt, ho trên địa bàn, để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.