Bình Định: 18 ca dương tính SARS-CoV-2, có 2 tiểu thương chợ đầu mối

Doãn Công

(Dân trí) - Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết đã ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19. Hiện toàn tỉnh có 236 người mắc Covid-19, trong đó 50 ca mắc ngoài cộng đồng.

Trong 18 trường hợp mắc Covid-19 mới ghi nhận tại Bình Định, có 10 ca là thị xã An Nhơn. Đặc biệt, có 2 ca là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi (chợ đầu mối chuyên bán gia cầm của huyện Tuy Phước), khiến chợ này phải tạm dừng hoạt động.

Bình Định: 18 ca dương tính SARS-CoV-2, có 2 tiểu thương chợ đầu mối - 1

Một khu đang bị cách ly ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Thanh Mai).

Cụ thể, BN162078 (nữ, 37 tuổi, trú tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định), là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây.

Ngày 1/8, BN được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, được chuyển cách ly tạm thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 2/8, BN nhiễm SARS-CoV-2.

BN162079 (nữ, 25 tuổi, trú tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định), cũng là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi, chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây.

Ngày 1/8, BN đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Hương Sơn (TP Quy Nhơn) được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm khẳng định lại sau đó đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19 tại chợ Gò Bồi, ngày 2/8, UBND huyện Tuy Phước đã có công văn về việc tạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phước Hòa từ 0h hôm nay, 3/8.

Trước đó, tại Bình Định cũng ghi nhận một sản phụ mắc Covid-19 sau khi sinh con. Sản phụ ở xã Nhơn Phong (thị xã An Nhơn, Bình Định) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi sinh con. Hiện sức khỏe 2 mẹ con đang ổn định và được ưu tiên trong điều trị.

Đây là BN155213. 14 ngày gần đây bệnh nhân chỉ ở xã Nhơn Phong (thị xã An Nhơn). Ngày 28/7, bệnh nhân đi mua thực phẩm tại chợ Thanh Giang (xã Nhơn Phong) và được test nhanh (tầm soát trong cộng đồng) có kết quả âm tính.

Ngày 31/7, bệnh nhân đến một phòng khám đa khoa tư nhân tại TP Quy Nhơn làm test nhanh, kết quả âm tính. Sau đó, đến khoa Sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để sinh con.

Ngay sau khi sinh con, sản phụ này được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 1/8 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, hiện mẹ con sản phụ đã được chuyển xuống khoa Truyền nhiễm để được chăm sóc, điều trị và sức khỏe của 2 mẹ con đang ổn định. Ông Cường cũng yêu cầu ưu tiên, tạo mọi điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho 2 mẹ con sản phụ này.