Chủ quan sau khi bị chó cắn, người phụ nữ tử vong vì bệnh dại

Tiến Thành

(Dân trí) - Bị chó cắn, chị T. không xử lý vết thương, không tiêm vaccine phòng bệnh, 3 tháng sau, người này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh dại rồi tử vong.

Ngày 16/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình, trên địa bàn xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau khi bị chó dại cắn.

Nạn nhân là chị H.T.T. (SN 1987), trú bản Xà Khía, xã Lâm Thủy. Chị T. được Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới chẩn đoán bị bệnh dại, trả về ngày 14/8 và đã tử vong cùng ngày.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, cách đây 3 tháng, chị T. bị chó nhà cắn, nhưng không xử lý vết thương, không tiêm vaccine phòng bệnh dại. Sau khi cắn người, chó đã bị gia đình đập chết. Trong vòng 3 tháng qua, chị T. sống khỏe và không có biểu hiện gì bất thường.  

Chủ quan sau khi bị chó cắn, người phụ nữ tử vong vì bệnh dại - 1

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên cách đây một tuần, chị T. thấy mệt mỏi, sau đó có dấu hiệu nhức đầu, sốt, đau bụng nên gia đình đưa đến bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, con trai chị T. là cháu H.P. (SN 2021) cũng bị chó cắn cùng thời điểm với mẹ. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe bình thường, chưa có dấu hiệu bệnh lý.

Trong ngày 15/8, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đã tiến hành điều tra, xác minh trường hợp tử vong do bệnh dại và các trường hợp khác bị chó cắn ở bản Xà Khía để có phương án xử lý kịp thời; hướng dẫn, vận động gia đình đưa cháu H.P. đi tiêm vaccine phòng dại trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, cách đây hơn một tháng, trên địa bàn xã Lâm Thủy cũng xảy ra 4 trường hợp bị chó cắn, sau một ngày chó đã chết. Hiện tại 4 trường hợp này sức khỏe bình thường và đã tiêm vaccine phòng dại.

Trước đó, tại Tuyên Hóa cũng đã có 3 trường hợp tử vong vì bị chó dại cắn.