Chính phủ đồng ý với mức tăng giá viện phí mới

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế mà liên Bộ Y tế - Tài chính - Bộ Lao động thương binh xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam soạn thảo và thống nhất.

Dự thảo thông tư về giá dịch vụ viện phí mới của Bộ Y tế, tài chính, LĐ-TB-XH và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được hoàn thành với sự đồng thuận của nhiều bộ, ngành. Theo đó, 400 dịch vụ y tế sẽ tăng giá.
 
Chính phủ đồng ý với mức tăng giá viện phí mới - 1
Các đối tượng nghèo, chính sách sẽ được hỗ trợ tối đa để không bị tác động nhiều bởi mức tăng viện phí. Ảnh: H.Hải

Trước đề nghị này, Chính phủ đồng ý với nội dung mà Bộ Y tế đề nghị. Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân. Đồng thời cần tính toán, bàn kỹ với Bộ tài chính để đảm bảo cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế.

Riêng với những đối tượng nghèo, diện gia đình chính sách… vẫn cần duy trì đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT để kiểm tra, kiểm soát tránh lợi dụng, lạm dụng Quỹ BHYT. Với những đối tượng này, trong trường hợp mức đồng chi trả lớn cần nghiên cứu có biện pháp hỗ trợ của Nhà nước để giúp họ giảm bớt khó khăn.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan ban hành điều chỉnh tăng giá viện phí từ khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 2 năm 2012.

Theo đó, có khoảng 400 dịch vụ y tế trong tổng số gần 3.000 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá.

Hồng Hải