Chị Oanh “tố” nhân bản xét nghiệm mừng rơi nước mắt vì được đình chỉ điều tra

(Dân trí) - Chị Phạm Thị Oanh, một trong những người đã dũng cảm đứng lên tố cáo vụ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội quyết định đình chỉ vụ án.

Ngày 17/1, chia sẻ với báo chí, chị Phạm Thị Oanh mừng rơi nước mắt khi nhận được quyết định đình chỉ trong vụ án “Vương Thị Kim Thành cùng đồng phạm can tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013 tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức – Hà Nội".

BV Đa khoa Hoài Đức nơi xảy ra vụ nhân bản xét nghiệm. Ảnh: H.Hải
BV Đa khoa Hoài Đức nơi xảy ra vụ nhân bản xét nghiệm. Ảnh: H.Hải

“Chiều 15/1, khi được một phó giám đốc bệnh viện báo thông tin này, tôi mừng rơi nước mắt, không dám tin là thực. Đến ngày 16/1, nhận được thông báo lên Viện kiểm soát nhân dân TP Hà Nội để nhận quyết định đình chỉ vụ án, tôi mới dám tin. Nỗi lo lắng, u buồn bao ngày như được trút ra khỏi lồng ngực”, chị Phạm Thị Oanh bày tỏ.

Chị Oanh kể lại, ngày 16/1, sau khi kết thúc công việc, chồng chị đã chở chị đến Viện kiểm soát nhân dân TP Hà Nội đã nhận quyết định. Lúc này, chiều đã khá muộn, phòng tiếp dân đã đóng cửa. Nhưng khi biết chị là người tham gia tố cáo vụ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức, mọi người đã tạo điều kiện để chị nhận quyết định.

“Bao ngày sống trong thấp thỏm, lo lắng, cuối cùng cũng đã qua. Tôi cũng rất vui mừng vì trong suốt thời gian liên quan đến điều tra vụ án, cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành công việc chuyên môn của mình. Tôi cũng rất vui mừng, vì mọi người đã luôn ở bên động viên, giúp đỡ tôi vượt qua những lo lắng, mệt mỏi”, chị Oanh tâm sự.

Trước đó, sau khi vụ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức bị phanh phui, những người tố cáo vụ việc là chị Hoàng Thị Nguyệt, viên chức khoa xét nghiệm, chị Phan Thị Nam Đông, viên chức khoa Liên chuyên khoa và bà Khuất Thị Định, viên chức khoa Phụ sản đã được khen thưởng của Sở Y tế Hà Nội.

Còn chị Phan Thị Oanh cũng là một trong số những người đầu tiên ký vào đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng cùng chị Hoàng Thị Nguyệt (nhưng sau đó chị đã xin rút đơn)  bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi bị khởi tố, chị Oanh đã làm “đơn kêu cứu” gửi đến các cơ quan chức năng, mong mỏi cơ quan chức năng xem xét giữa công - tội bởi chị là một người chủ chốt trong việc thu thập các tài liệu, chứng cứ tố cáo vụ “nhân bản

Sau quá rình điều tra, VKSND TP Hà Nội đã đình chỉ điều tra bà Phan Thị Oanh, kỹ thuật viên trưởng BV Đa khoa Hoài Đức. Quyết định đình chỉ vụ án đối với bà Phan Thị Oanh nêu rõ: Bị can Oanh có hành vi vi phạm pháp luật nhưng là một trong những người tham gia ký tên vào đơn tố cáo các sai phạm của BV Đa khoa Hoài Đức, tố giác sai phạm trong việc làm xét nghiệm huyết học (đơn đề ngày 17-5-2013); để cho bà Hoàng Thị Nguyệt, nhân viên Khoa Xét nghiệm, gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

Tú Anh