"Cha đẻ' vắc xin made in Việt Nam đột ngột qua đời

(Dân trí) - GS.TS Lê Thị Luân, người đã dành 15 năm miệt mài nghiên cứu, sản xuất thành công vắc xin ngừa tiêu chảy do rotavirus và giành giải Nhất Nhân tài Đất Việt lĩnh vực Y dược năm 2014 vừa đột ngột qua đời khi mới 53 tuổi vào chiều ngày 7/8 vừa qua.

 

PGS.TS Lê Thị Luân

PGS.TS Lê Thị Luân

Trưa nay (12-8) gia đình đã làm lễ tang tiễn đưa GS Lê Thị Luân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hai con của Giáo sư đang học tại Đức cũng đã kịp về.

Trước đó, chiều thứ 6 (7/8), GS Luân vẫn đi làm bình thường. Đến thứ 2, không thấy bà đến cơ quan, mọi người gọi điện không nhấc máy, vội chạy đến nhà mới hay tin dữ.

PGS.TS Lê Thị Luân là một nhà khoa học nữ từng đoạt Giải thưởng Kovalevskaia năm 2013 - người đã trải qua 16 năm nghiên cứu, sản xuất vắc xin Rotavin-M1 phòng bệnh tiêu chảy. Thành công của chị giúp khẳng định Việt Nam là nước thứ hai của châu Á và là một trong bốn nước trên thế giới (sau Mỹ, Bỉ, Trung Quốc) tự sản xuất được vắc xin Rota với công nghệ cập nhật quốc tế, đem lại hiệu quả xã hội và kinh tế rất cao.

Điều đáng tiếc, GS.TS Lê Thị Luân ra đi khi còn đang tham gia 3 đề tài nghiên cứu quan trọng gồm: vắc xin bại liệt bất hoạt, vắc xin tay chân miệng, vắc xin đa giá.

PV