Đắk Lắk:

Cắt cỏ bằng máy, người đàn ông bị chém đứt lìa cổ chân

Thúy Diễm

(Dân trí) - Khi đang tiến hành cắt cỏ bằng máy, người đàn ông 58 tuổi tại Đắk Lắk bị lưỡi của máy cắt cỏ chém mạnh vào cổ chân gây đứt lìa.

Chiều 7/7, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) vừa phẫu thuật nối lại bàn chân cho một bệnh nhân bị máy cắt cỏ chém đứt lìa, khi đang làm việc.

Cắt cỏ bằng máy, người đàn ông bị chém đứt lìa cổ chân - 1

Chân của người đàn ông bị lưỡi của máy cắt cỏ chém đứt lìa (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/7, bệnh nhân N.V.H. (58 tuổi, ngụ huyện Krông Ana) nhập viện trong tình trạng cổ chân bị đứt lìa, mất máu nhiều, bệnh nhân vô cùng đau đớn.

Thời điểm này, vết thương rất bẩn vì bị máy cắt cỏ chém trúng trong quá trình làm việc. Bệnh viện đã sơ cứu ban đầu và làm các cận lâm sàng cần thiết.

Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị đứt gần lìa cổ chân phải, gãy hở độ IIIA đầu hai xương cẳng chân phải, đứt hoàn toàn bó mạch thần kinh chày trước và một số gân chân.

Ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật. Với ca mổ kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, các bác sĩ đã cắt lọc vết thương, kết hợp các xương gãy và khung cố định ngoài, khâu mạch máu thần kinh, khâu gân, khâu vết thương để nối lại bàn chân cho bệnh nhân.

Cắt cỏ bằng máy, người đàn ông bị chém đứt lìa cổ chân - 2

Bệnh nhân được phẫu thuật nối chân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau ca phẫu thuật, bàn chân của bệnh nhân đã được nối lại. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các chỉ số bình thường, đầu chân ấm hồng. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị vì có nguy cơ nhiễm trùng bởi vết thương bẩn do tai nạn lao động.

Qua đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo người nông dân cần trang bị đồ bảo hộ phù hợp khi  cắt cỏ bằng máy để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.