Cảnh báo nguy cơ vi rút gây đầu nhỏ sẽ lan toàn châu Mỹ

(Dân trí) - Tổ chức Y tế thế giới vừa cảnh báo rằng vi rút Zika sẽ có thể lây lan đến tất cả các quốc gia ở Nam, Trung và Bắc Mỹ, trừ Canada và Chile.

 

Cảnh báo nguy cơ vi rút gây đầu nhỏ sẽ lan toàn châu Mỹ - 1

Bệnh do loài muỗi vằn này đã bùng phát ở Nam Mỹ và một số quốc gia khác trong mấy tháng trở lại đây. 21 nước và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ đã báo cáo về số trường hợp nhiễm vi rút này, trong đó, Brazil là quốc gia đầu tiên có trường hợp mắc bệnh (vào tháng 5/2015).

Aedes, loài muỗi truyền bệnh Zika, đã có mặt ở tất cả các vùng đất, trừ Canada và lục địa Chile.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên đi du lịch đến Bolivia, Brazil, Cape Verde, Colombia, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Saint Martin, Suriname, Samoa, Venezuela and Puerto Rico.

CDC cũng khuyến cáo rằng những phụ nữ đã đi du lịch những nơi này trong thời gian qua cần được kiểm tra và theo dõi xem có nhiễm vi rút này không. Bởi vi rút này có liên quan với nguy cơ mắc chứng bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.

WHO cho rằng vi rút này lây lan nhanh bởi người dân châu Mỹ chưa tạo được 1 cộng đồng có sức đề kháng với căn bệnh này vì chưa từng mắc bệnh trước đó.

Để phòng bệnh, khi đến những vùng nguy cơ, mọi người cần bôi các loại thuốc xua côn trùng để tránh bị muỗi đốt.

Triệu chứng của căn bệnh này bao gồm sốt, phát ban, đau khớp, đỏ mắt và các biểu hiện này có thể kéo dài từ vài ngày tới vài tuần. Tuy nhiên, đáng chú ý là 80% người mang vi rút không có triệu chứng nào

Nhân Hà

Dòng sự kiện: Ứng phó với bệnh Zika