Hà Nam:

Cách ly đặc biệt 2 trường hợp để theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 đối với 80 công dân trở về từ Canada được cách ly tại Hà Nam, có 2 công dân được cách ly đặc biệt để theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19

Tối 16/11, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung theo quy định đối với 80 công dân từ Canada trở về nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó có 34 nam, 46 nữ; người cao tuổi nhất là 75 tuổi.

Số công dân Việt Nam này nhập cảnh về nước qua Sân bay Vân Đồn Quang Ninh.  Phần lớn là du học sinh và đối tượng sang thăm, chữa bệnh, trở về nước phòng chống dịch Covid -19. 80 công dân này được cách ly tập trung tại Trung đoàn 151.

Cách ly đặc biệt 2 trường hợp để theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 - 1

Làm thủ tục tiếp nhận công dân thực hiện cách ly phòng chống Covid-19 tại Trung đoàn 151. Ảnh: Quốc Chính. 

Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, ngành y tế phối hợp lấy mẫu xét nghiệm đối với 80 công dân trên. Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1, 2 người được khuyến cáo cần thực hiện cách ly đặc biệt để theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Với các công dân ở chung phòng với 2 công dân trên từ lúc trở về Trung đoàn 151 cũng được khuyến cáo không ra khỏi phòng và thực hiện triệt để các biện pháp cách ly theo dõi phòng chống dịch Covid-19. Khi có kết quả chính thức ngành y tế sẽ thông tin công khai để mọi người dân nắm được tình hình.

Đối với các trường hợp cách ly đặc biệt, Trung đoàn 151 đã cắt cử lực lượng quân y, cán bộ y tế địa phương cùng các lực lượng khác túc trực 24/24.