Cách li máy bay, du khách nếu nghi nhiễm Ebola

(Dân trí) - Nếu máy bay chở người nghi nhiễm Ebola sẽ được điều chuyển ra vị trí quy định, còn hành khách được đưa vào phòng cách ly để phân loại, sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển về một trong 5 bệnh viện Bắc Thăng Long, Đống Đa, Hà Đông, Đức Giang, Thanh Nhàn.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết do vi rút Ebola diễn biến phức tạp tại các nước Tây Phi, sáng ngày 11/8, ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan ra Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kiểm tra công tác phòng ngừa dịch bệnh.

Hạn chế thấp nhất Ebola vào Việt Nam qua đường không

Ông Lê Đức Thọ - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội cho biết, các tàu bay, hành khách nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đặc biệt từ vùng, quốc gia đang có dịch được giám sát chặt chẽ. Từ đó, đơn vị này sẽ chủ động sàng lọc phát hiện sớm, cách li, phân loại và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế bệnh dịch lây lan.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Hà Nội đi kiểm tra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Lãnh đạo Bộ Y tế và Hà Nội đi kiểm tra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Hà Nội cũng đưa ra trường hợp khi tàu bay có hành khách nghi ngờ nhiễm bệnh do vi rút Ebola sẽ được điều hành đỗ tại vị trí 23 và 24 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Hành khách có biểu hiện nghi nhiễm trên tàu bay hoặc qua máy đo thân nhiệt được chuyển vào phòng cách li số 1 và số 2 tại khu cách ly quốc tế đến để phân loại, sơ cứu ban đầu, chuyển về tuyến điều trị theo quy định.

Trường hợp có từ 1 đến 3 người nhiễm bệnh là người nước ngoài thì vận chuyển về bệnh viện Việt Pháp, là người Việt Nam thì vận chuyển về bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện Đống Đa. Nếu có trên 3 người nghi nhiễm bệnh thì được chuyển về bệnh viện Bắc Thăng Long.

Hiện nay, Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế Hà Nội đã thành lập các kíp trực tăng cường giám sát 24/24h hàng ngày tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với đủ thành phần như kiểm dịch viên, điều dưỡng, lái xe cấp cứu, thực hiện giám sát 100% các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam. Đơn vị này đặt ra mục tiêu kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh do vi rút Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Trung tâm này hiện đã đảm bảo 2 máy kiểm tra thân nhiệt vận hành tốt và 2 máy dự phòng để đảm bảo hoạt động kiểm soát liên tục và an toàn cho kiểm dịch viên tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tại nhà ga T1 có 2 phòng cách li, sàng lọc bước đầu với các trang thiết bị cấp cứu cần thiết. Bước đầu cũng đã trang bị 500 bộ trang phục và 600 áo choàng phòng hộ, cùng với kính nhựa, ủng cao su, găng tay dùng một lần…

Theo đại diện Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế Hà Nội, Nội Bài cũng như cảng hàng không khác không có đường bay thẳng từ châu Phi về Việt Nam nên việc tổ chức giám sát chặt chẽ rất khó khăn. Do vậy, đòi hỏi kiểm dịch y tế phải giám sát tất cả các chuyến bay quốc tế đến.

5 bệnh viện sẵn sàng điều trị Ebola

“Điều quan trọng hiện nay (khi chưa phát hiện người nghi nhiễm bệnh) phải nắm được điểm đến của hành khách, để có phương án tiếp tục theo dõi. Còn trong trường hợp nghi nhiễm phải cô lập hoàn toàn để sàng lọc sau đó chuyển về các tuyến xử lý ngay”, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nói.

Hành khách quốc tế đến sân bay phải khai báo rõ tình hình sức khỏe

Hành khách quốc tế đến sân bay phải khai báo rõ tình hình sức khỏe

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện phải lên phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là thành phố đã chỉ rõ trách nhiệm của từng sở ngành. Theo bà Ngọc, việc làm đầu tiên của Hà Nội là phải kiểm soát chặt ngay tại cửa khẩu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

“Hà Nội là vùng nhạy cảm vì mỗi ngày có khoảng 7.000 du khách đi từ 50 - 60 chuyến bay tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do vậy phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ cửa khẩu. Khi kiểm soát, phân luồng như vậy sẽ biết được địa điểm du khách đến để giao cho trung tâm y tế và lãnh đạo quận, huyện biết được tình hình”, bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, hiện thành phố đã chuẩn bị đầy đủ máy móc và nhân lực để ứng phó với trường hợp có dịch bệnh. Trường hợp có người nghi mắc bệnh sẽ được đưa vào một trong 5 bệnh viện của Hà Nội đó là Bắc Thăng Long, Đống Đa, Hà Đông, Đức Giang và Thanh Nhàn. Nếu là khách quốc tế còn được đưa thẳng đến bệnh viện Việt - Pháp.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Nội và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh do vi rút Ebola. “Phải kiểm soát dịch bệnh ngay từ cảng hàng không. Trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh phái báo cáo ngay cho cơ quan chức năng”, ông Long nói.

Quang Phong