Ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam xuất viện khoẻ mạnh

(Dân trí) - Ca bệnh nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam, nam thanh niên người Vũ Hán được xuất viện sáng 4/2 trong tình trạng sức khoẻ tốt. Cha của bệnh nhân cũng dương tính với virus corona tình trạng sức khoẻ ổn định, tiên lượng điều trị khả quan.

BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Li ZiChao đã được các bác sĩ điều trị thành công sau khi nhiễm virus corona. Li ZiChao sức khoẻ tốt, được xuất viện. Sức khỏe của người cha là ông Li Ding đang diễn tiến tốt, với tiên lượng điều trị khả quan.

Ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam xuất viện khoẻ mạnh - 1

Anh Li ZiChao sức khoẻ ổn định, kết quả xét nghiệm âm tính hoàn toàn với virus corona. Ảnh: Vân Sơn

Được xuất viện, nhưng anh Li ZiChao có nguyện vọng ở lại bệnh viện để chăm sóc cha mình nên phía bệnh viện đồng ý và bố trí một phòng riêng để anh Li tiện chăm sóc cha.

Ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam xuất viện khoẻ mạnh - 2

Bệnh nhân Li ZiChao nói lời cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc, điều trị cho cha con anh.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã gửi lời cảm ơn đến y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực điều trị thành công cho người bệnh. Đây là kết quả rất đáng khen ngợi, nỗ lực của các khoa phòng toàn bệnh viện khi phối hợp điều trị cho 2 cha con bệnh nhân. Đặc biệt người cha có nhiều bệnh lý nền, khi mới vào bệnh viện không tự sinh hoạt được, phải thở oxy liều cao.

Ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam xuất viện khoẻ mạnh - 3

Ghi nhận những nỗ lực và thành quả trong điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy đã đạt được, tại buổi lễ tiễn bệnh nhân ra viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã trao Bằng khen do Thủ tướng Chính phủ tặng cho bệnh viện. Bên cạnh đó nhiều tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur cũng nhận được giấy khen của Bộ Y tế.

Trước đó ngày 13/1, ông Li Ding, 65 tuổi sống ở quận Wuchang thuộc Thành phố Vũ Hán cùng vợ từ quê nhà đến Hà Nội bằng máy bay, sau đó ngày 17/1 bay đến Nha Trang. Cùng ngày này, con ông là Li ZiChao, 28 tuổi làm việc tại Long An đã ra Nha Trang gặp cha mẹ và ở với nhau 4 ngày rồi cả gia đình di chuyển về TPHCM bằng tàu lửa. Ngày 17/1, người cha phát sốt đến ngày 20/1 thì người con phát sốt. Ngày 20/1, cả gia đình bệnh nhân cùng đón taxi về Long An. Sau đó ngày 22/1 hai cha con bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện huyện Bình Chánh TPHCM và được tư vấn đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua khám lâm sàng và khai thác dịch tễ, các bác sĩ nghi bệnh nhân nhiễm virus corona.

Ngay lập tức, bệnh viện yêu cầu cách ly 2 bệnh nhân tại Khoa Bệnh nhiệt đới để điều trị theo đúng phác đồ Bộ Y tế ban hành.

Sau hơn 1 tuần điều trị, ngày 28/1 Li ZiChao đã khỏi bệnh và khỏe mạnh khi kết quả xét nghiệm trước đó âm tính với virus corona trong khi người bố là Li Ding đã hết sốt và các chức năng gan, thận, điện giải đã bình thường. Bệnh nhân Li Ding cũng đã có kết quả âm tính với virus corona. Tuy nhiên, do mới xét nghiệm âm tính lần 1 nên vẫn phải để bệnh nhân điều trị tiếp và chờ các kết quả xét nghiệm tiếp theo.

TS.BS Lê Quốc Hùng, cho biết bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nên cần phải tiếp tục theo dõi.

“Tôi tin tưởng rằng với những kinh nghiệm trong điều trị và phòng chống dịch cùng với trình độ chuyên môn cao của bệnh viện, các bác sĩ sẽ giúp bệnh nhân Li Ding có được niềm vui ngày xuất viện như người con của ông ngày hôm nay”. PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

Ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam xuất viện khoẻ mạnh - 4

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã trao Bằng khen do Thủ tướng Chính phủ tặng cho bệnh viện.

Liên quan đến vấn đề chuyên môn PGS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur, TPHCM cho biết: “Người con đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus corona. Tuy nhiên, việc bệnh nhân có tái nhiễm hay không đang còn là vấn đề khoa học cần tiếp tục nghiên cứu. Người cha bệnh nhân một lần cho kết quả âm tính nguyên nhân là do trước lúc xét nghiệm phết dịch hầu họng ông đã súc miệng nên có thể tải lượng virus thấp. Nhưng hiện tại, ông vẫn dương tính với corona, điều đó cho thấy chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu, xem xét trên nhiều góc cạnh từ xét nghiệm đến điều trị để tránh nguy có bỏ sót bệnh”.

Như vậy, đây là ca nhiễm virus corona thứ 2 tại Việt Nam được điều trị khỏi bệnh và được xuất viện trong tổng số 9 ca nhiễm bệnh được ghi nhận.

Trước đó ngày 3/2, tại Thanh Hoá, nữ bệnh nhân trong chùm ca bệnh trên cùng chuyến bay từ Vũ Hán tở về cũng được xuất viện.

Các bệnh nhân còn lại được điều trị, cách ly tại các bệnh viện trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Vân Sơn