Ca 13 dương tính virus corona không sốt, không ho

(Dân trí) - Ca bệnh thứ 13 là một trong 3 công nhân trở về Vũ Hán được cách ly tại Trung tâm Y tế Tam Đảo không hề biểu hiện triệu chứng. Bệnh nhân chỉ được khẳng định nhiễm virus corona khi xét nghiệm chủ động.

Đa phần biểu hiện nhẹ

Sáng 8/2, tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và 700 điểm cầu trên toàn quốc, thông tin ca bệnh thứ 13 không biểu hiện triệu chứng, không sốt, không ho nhưng kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona khiến nhiều người chú ý.

Ca 13 dương tính virus corona không sốt, không ho - 1
Cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và 700 điểm cầu nhằm cập nhật những vấn đề về điều trị, giám sát, cách ly bệnh nhân nhiễm virus corona. Ảnh: Lê Hảo

Theo GS.TS Nguyễn Văn Kính,  nguyên giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, căn bệnh do virus corona là dễ lây lan, thời gian lây nhiễm có thể diễn ra trong vòng 15 phút.

Tuy nhiên, nhiễm virus corona không phải ai cũng có biểu hiện lâm sàng, có những bệnh nhân có thể không biểu hiện triệu chứng, có bệnh nhân có thể nhẹ có sốt nhẹ, ho nhẹ và rát họng, có những bệnh nhân có diễn biến nặng.

"Tôi đánh giá, hầu hết bệnh nhân nhiễm virus corona mới chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ như sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không tiến triển viêm phổi và thường tự hồi phục sau 1 tuần", GS Kính nói.

Trên thực tế. 3 ca bệnh nhiễm virus corona được xuất viện ở Việt Nam, bệnh nhân chỉ điều trị triệu chứng, nâng đỡ thể trạng, không cần can thiệp đặc biệt. Các bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống, đi lại bình thường trong quá trình điều trị, cách ly.

Tuy nhiên có khoảng 30-50% người nhiễm bệnh có viêm phổi và 30% trong số này cần thở máy. Bệnh nhân biểu hiện nặng như này chưa xuất hiện tại Việt Nam. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với virus corona vì thế việc điều trị vẫn dựa trên phòng bệnh và phát hiện điều trị triệu chứng và biến chứng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đánh giá, nhiễm virus corona có ca biểu hiện nặng, có ca biểu hiện nhẹ, có ca ít biểu hiện, đôi khi chỉ hơi mệt mỏi.

Ca 13 dương tính virus corona không sốt, không ho - 2

Chăm sóc bệnh nhân theo dõi nghi nhiễm corona tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Lê Hảo

Như trong 13 ca nhiễm virus corona tại Việt Nam, đại đa số bệnh nhân biểu hiện nhẹ, chỉ có 1 ca là ông bố người Trung Quốc nặng vì có mang nhiều bệnh lý nền. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng không phải thở máy.

Vì thế, câu hỏi đặt ra, liệu thời gian ủ bệnh viêm đường hô hấp do corona có phải 14 ngày, hay kéo dài hơn, biểu hiện bệnh điển hình, không điển hình như thế nào.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cũng cho biết, phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nhẹ, trung niên và cao tuổi nguy cơ hơn, ít ca bệnh báo cáo ở trẻ nhỏ.

Ưu tiên điều trị tại chỗ

Tại cuộc họp, Bộ Y tế cũng cập nhật hướng dẫn mới nhất, đó là khi tiếp nhận bệnh nhân sẽ điều trị tại chỗ, ngay tại bệnh viện tuyến huyện.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, quản lý, sàng lọc bệnh nhân từ tuyến xã, điều trị ngay tuyến huyện với trường hợp nhẹ. Việc điều trị chuyển tuyến tỉnh, trung ương chỉ thực hiện khi bệnh nặng lên.

Phương án điều trị tại chỗ, hạn chế di chuyển bệnh nhân để cắt đứt nguồn lây được thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Ca 13 dương tính virus corona không sốt, không ho - 3

Hầu hết bệnh nhân nhiễm virus corona tại Việt Nam đều được điều trị tại chỗ. Trong đó, tại Vĩnh Phúc, 4 bệnh nhân đang được điều trị tại huyện Bình Xuyên. Ảnh: Lê Hảo

Thực tế tại Vĩnh Phúc, trong 8 ca nhiễm virus corona, có 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), trong tình trạng ổn định. Hai ca nhiễm đầu tiên được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với biểu hiện triệu chứng rất nhẹ, bệnh nhân khoẻ mạnh.

“Giai đoạn bệnh nhẹ giữ tại huyện, như ở Bình Xuyên Vĩnh Phúc điều trị 4 bệnh nhân với sự hỗ trợ của tuyến trên, nặng hơn lên bệnh viện tỉnh, nặng hơn lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Các địa phương khác cũng thế, hạn chế di chuyển bệnh nhân để cắt đứt nguồn lây” - ông Khuê nói.

Được biết, nhằm tăng cường, đẩy nhanh thời gian xét nghiệm các ca nghi nhiễm corona, Tổ chức Y tế thế giới đã cung cấp trên 6.500 mồi (sinh phẩm) để xét nghiệm.

Tú Anh