Bóc khối bướu “khủng” 26kg nằm trong ổ bụng

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, bụng chướng lớn, khó thở… chẩn đoán hình ảnh bác sĩ phát hiện khối bướu khổng lồ chiếm gần trọn ổ bụng bệnh nhân và thật khó tin, khối bướu này nặng tới 26kg.

Ngày 20/4 BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc bệnh viện Ung Bướu, TPHCM cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công cuộc mổ bóc khối bướu khổng lồ cho người bệnh. 

Theo điều tra bệnh sử ghi nhận, 4 năm trước bà Huỳnh Thị Ph. (52 tuổi, ngụ tại Long Khánh, Đồng Nai) đã phát hiện cơ thể có khối u. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên bà không có điều kiện chữa trị. Theo thời gian, khối bướu mỗi ngày một phát triển khiến bụng bệnh nhân chướng lớn như người mang bầu sắp sinh. 

Ê kíp chuẩn bị phẫu thuật cho người bệnh
Ê kíp chuẩn bị phẫu thuật cho người bệnh

Bệnh nhân bị khối bướu chèn ép gây khó thở, ăn uống kém, sức khỏe suy kiệt. Trước nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của người thân, gia đình đã đưa bà Ph. đến bệnh viện Ung Bướu với hy vọng được giúp đỡ. Tiếp nhận ca bệnh hy hữu, bệnh viện Ung Bướu đã quyết định lên phương án can thiệp với niềm tin sẽ giúp người bệnh thoát khỏi khối bướu khổng lồ. 

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận vùng bụng chậu bệnh nhân bị tổn thương, khối mô không đồng nhất, một khối cản quang lớn chiến toàn bộ ổ bụng kích thước khoảng 40x50cm phát triển lên cao đến vùng thượng vị. Khối bướu lớn chèn ép lục phủ ngũ tạng của người bệnh khiến thận ứ nước, xơ phổi, suy hô hấp, thiếu máu cơ tim. 

Khối bướu lớn khiến cuộc mổ gặp nhiều khó khăn  
Khối bướu lớn khiến cuộc mổ gặp nhiều khó khăn  

Nêu không được phẫu thuật, bệnh nhân sẽ tử vong. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa tim mạch, hô hấp, gây mê hồi sức, huyết học và quyết định phẫu thuật cho người bệnh. Sau nhiều giờ khẩn trương và thực hiện chính xác đến từng thao tác ê kíp phẫu thuật đã cắt tử cung, bóc thành công khối bướu tử cung nặng tới 26kg, mô đặc bở. 

BS Hoàng Minh cho biết: “Cuộc phẫu thuật rất khó khăn và nguy hiểm do bướu quá lớn, chèn ép và dính vào các cơ quan quan trọng như niệu quản, bó mạch chậu, trực tràng. Nguy cơ chảy máu rất cao. Các phẫu thuật viên tiến hành rất thận trọng và chính xác, hạn chế tối đa chảy máu. Bệnh viện Ung Bướu đã mổ rất nhiều ca có khối bướu to nhưng với khối bướu to nhưng thế này thì rất hiếm”.

Bướu tử cung cân nặng 26kg được bóc thành công
Bướu tử cung cân nặng 26kg được bóc thành công

Để hạn chế những nguy có mắc bệnh, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có kinh nguyệt hoặc đã lập gia đình nên đi khám phụ khoa 6 tháng một lần để phát hiện sớm và tầm soát bệnh. Bệnh nhân đến trễ khiến cho việc điều trị khó hơn, thời gian điều trị lâu hơn và chi phí tốn kém hơn, tình trạng di căn và tái phát cũng cao. 

Vân Sơn