Bộ Y tế tìm những người tiếp xúc, đi cùng ca bệnh tại TP HCM và Vĩnh Long

Nam Phương

(Dân trí) - Bộ Y tế đề nghị tất cả những người có tiếp xúc và đi cùng với hai bệnh nhân từ Myanmar nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 24/12 liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất.

Tối 28/12, Bộ Y tế thông tin nước ta có thêm 10 ca mắc Covid-19, đều là ca nhập cảnh. Đáng chú ý trong số này có BN1451 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. 

Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng BN1440), sau đó về TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bộ Y tế tìm những người tiếp xúc, đi cùng ca bệnh tại TP HCM và Vĩnh Long - 1

Một phần của khu chung cư Vạn Hạnh thuộc phường 9, quận 5, TPHCM bị phong tỏa do liên quan đến BN1451. Ảnh: Vân Sơn. 

Trước đó một trường hợp khác từ Myanmar về nhập cảnh trái phép sau đó về Vĩnh Long cũng dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1440. Đây là bệnh nhân nam 32 tuổi, trú tại Mang Thít, Vĩnh Long. Cả hai bệnh nhân trên đi cùng nhau. 

Vì thế, để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế trân trọng đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp BN1140 và BN1451 liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn), hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế tìm những người tiếp xúc, đi cùng ca bệnh tại TP HCM và Vĩnh Long - 2

Tại Vĩnh Long, hiện tất cả 15 trường hợp F1 của BN1440 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Như vậy, đến nay nước ta ghi nhận 1451 bệnh nhân Covid-19, 35 trường hợp tử vong.