Bộ Y tế lập tổ công tác hỗ trợ Cần Thơ chống dịch Covid-19

Phạm Tâm

(Dân trí) - Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ Cần Thơ, Kiên Giang và Hậu Giang chống dịch. Cạnh đó, Cần Thơ cũng ban hành quy định mới về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế lập tổ công tác hỗ trợ Cần Thơ chống dịch Covid-19 - 1

Ngày 31/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có buổi làm việc với Cần Thơ về công tác phòng chống dịch.

Theo quyết định, Tổ công tác gồm 16 người, có một tổ trưởng, 2 tổ phó và 13 thành viên (gồm các bác sĩ có kinh nghiệm đang công tác các Cục, Viện và Bệnh viện tuyến Trung ương.

Tổ trưởng là TS Hoàng Minh Đức, phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng -Bộ Y tế; 2 tổ phó TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục công nghệ thông tin và PGS.TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

Theo quyết định của Bộ Y tế, tổ công tác triển khai hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại 3 tỉnh thành là Cần Thơ, Kiên Giang và Hậu Giang; địa điểm thường trực của tổ đặt tại TP Cần Thơ.

Tổ công tác có nhiệm vụ; Giám sát, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh để triển khai các hoạt động: Phòng, chống dịch trong cộng đồng; phòng, chống dịch trong doanh nghiệp; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm, hướng dẫn công tác điều trị; hướng dẫn công tác phòng, chống dịch trong khu cách ly tập trung, cách ly F1 tại nhà và công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn.

Bộ Y tế lập tổ công tác hỗ trợ Cần Thơ chống dịch Covid-19 - 2

Văn bản mới của Cần Thơ quy định người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải tuyệt đối không được xuống phương tiện; phải thực hiện nghiêm quy định 5K, có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tổ công tác tham gia cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh/thành phố. Định kỳ trước 19h00 hằng ngày báo cáo công tác phòng, chống dịch của từng tỉnh/thành phố về Bộ Y tế và báo cáo đột xuất khi cần thiết.

Trong một diễn biến khác, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành công văn gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Công thương, Công an TP, UBND quận, huyện và các tổ chức cá nhân vận chuyển hàng hóa... về việc phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo hoạt động vận chuyển lưu thông, phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn đều phải được kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa do TP quy định, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản này cũng quy định người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải tuyệt đối không được xuống phương tiện; phải thực hiện nghiêm quy định 5K, có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ, kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm và phải rời khỏi TP ngay sau khi giao nhận xong hàng hóa.

TP Cần Thơ không thực hiện kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng trên tất cả các quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên quận, huyện, giao thông đô thị trên địa bàn TP.

Trường hợp phương tiện không có giấy nhận diện QR Code hoặc có nhưng hết thời hạn thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người trên phương tiện.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày có 31/7, địa phương này ghi nhận 139 ca nhiễm mới; 4 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 16 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm và 119 trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Tính từ ngày  8/7 đến nay toàn thành phố có 1.441 trường hợp mắc Covid-19, số người điều trị khỏi là 96 và tử vong 11 người.