Phạt bác sĩ nói xấu Bộ trưởng 5 triệu đồng

Bộ Y tế cần những đóng góp thẳng thắn qua kênh chính thống

(Dân trí) - Trước nhiều quan điểm trái chiều về một bác sĩ ở Thừa Thiên Huế bị phạt 5 triệu đồng vì nói xấu Bộ trưởng Y tế trên facebook, đại diện Bộ Y tế cho biết ngành luôn cần những đóng góp thẳng thắn nhưng có thể gặp trực tiếp, qua kênh chính thức chứ không phải là những thông tin bôi xấu trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết, sự việc này xảy ra cũng khá lâu. Từ tối 14/7, trên mạng xã hội tài khoản facebook “hoàng công truyện” có viết những nội dung cho rằng g Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức vì không về cơ sở; yếu kém công tác an ninh ở bệnh viện, thậm chí có lời lẽ thẳng thừng nên từ chức.

Trước thông tin này, ngày 15/7, Bộ Y tế gửi công văn yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên-Huế phối hợp với công an Thừa Thiên-Huế kiểm tra và xác minh thông tin cá nhân của chủ tài khoản facebook nêu trên, với lý do thông tin trên mang tính bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y; ảnh hưởng uy tín ngành nói chung và tạo dư luận xấu, gây hoang mang, giảm sút niềm tin của người dân với cá nhân bộ trưởng nói riêng.

Sau khi kiểm tra thông tin, ngày 19/7, Sở Y tế Thừa Thiên - Huế có báo cáo gửi Văn phòng Bộ Y tế, xác minh tài khoản facebook trên là bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Chủ tịch hội cựu chiến binh Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, là Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016.

Theo đó, căn nguyên khiến bác sĩ viết nội dung này trên facebook là vì… bức xúc và không làm chủ được sau khi uống rượu bia. Cụ thể, trưa ngày 14/7, khi BS Truyện đang cấp cứu cho bệnh nhân thì bị người nhà bệnh nhân thiếu hợp tác và dùng những lời lẽ thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho cá nhân.

“Việc Bộ Y tế ký các văn bản nhắc nhở khi có một cán bộ trong ngành phát ngôn chưa chuẩn hoặc có thái độ phục vụ chưa tốt từ phản ánh của người dân hay báo chí là chuyện hết sức bình thường. Đây là việc văn phòng Bộ vẫn làm hàng ngày và không có gì sai. Bộ Y tế chỉ có công văn nhắc nhở, còn việc xử phạt là do Sở thông tin và Truyền thông.”, ông Trường nói.

Trước những ý kiến cho rằng việc phản ánh ý kiến mà Bộ Y tế lại nhắc nhở, không muốn nghe đóng góp thẳng thắng, ông Trường cho rằng hoàn toàn sai.

“Bộ rất cần những đóng góp xây dựng, những đóng góp thẳng thắn. Bất kỳ ai cũng có quyền góp ý nhưng có thể gặp trực tiếp hoặc qua các kênh chính thức, công minh, rõ ràng chứ không phải nói cho sướng trên mạng xã hội. Thực tế, Bộ Y tế tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp qua các kênh thông tin chính thống”, ông Trường nói.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt 1 cán bộ y tế về hành vi xúc phạm bôi nhọ danh dự Bộ trưởng Bộ Y tế trên mạng xã hội.

Theo đó ông Hoàng Công Truyện (53 tuổi) hiện là cán bộ công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong tháng 7/2017 đã đăng trên facebook cá nhân một status, trong có liên quan nhiều đến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đặc biệt có câu “mụ ni nên nghỉ hưu là vừa”.

Qua chỉ đạo của Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tỉnh này tiến hành làm việc với ông Truyện. Kết quả, ông Truyện đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi viết facebook bôi nhọ, xúc phạm danh dự Bộ trưởng Bộ Y tế.

Qua căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, cộng với việc căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định phạt ông Hoàng Công Truyện 5 triệu đồng.

Hồng Hải