Bộ trưởng Y tế thăm và chúc Tết các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh

Chúc Tết đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến động viên các y bác sĩ vượt khó khăn phục vụ tốt nhất người bệnh.

Tối 30 Tết, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và chúc Tết bệnh nhân tại một số bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Y tế chúc Tết đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ
Bộ trưởng Y tế chúc Tết đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho y bác sĩ và các sản phụ tại bệnh viện Từ Dũ. Bộ trưởng Y tế cũng dành thời gian lắng nghe những khó khăn của bệnh viện trong năm qua như tình trạng quá tải, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như về nguồn nhân lực y tế...

Trong những ngày Tết Ất Mùi, để phục tốt việc chăm sóc sức khỏe người dân, mỗi ngày có khoảng 300 nhân viên y tế túc trực 24/24 giờ tại bệnh viện. Hơn 900 bệnh nhân và sản phụ đang nằm tại bệnh viện cũng được chăm sóc chu đáo. Dự kiến trong đêm 30 Tết có khoảng hơn 100 em bé được sinh ra.

Bộ trưởng Y tế hỏi thăm sức khỏe một sản phụ tại Bệnh viện Từ
Dũ
Bộ trưởng Y tế hỏi thăm sức khỏe một sản phụ tại Bệnh viện Từ Dũ

Bộ trưởng Y tế bế một em bé ra đời trong đêm 30 Tết tại Bệnh
viện Từ Dũ
Bộ trưởng Y tế bế một em bé ra đời trong đêm 30 Tết tại Bệnh viện Từ Dũ

Chúc Tết đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến động viên đội ngũ y bác sĩ cố gắng vượt qua những khó khăn để phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng đề nghị: “Bệnh viện phải làm sao hạn chế nằm ghép. Chất lượng bệnh viện tốt rồi nhưng phải chú ý thái độ chăm sóc. Muốn vậy phải chú ý đội ngũ nữ hộ sinh, phải tuyển chọn không chỉ tay nghề mà phải có đạo đức nghề nghiệp. Bệnh viện Từ Dũ cần tập trung vào chuyên môn kỹ thuật cao và những trường hợp sinh khó”.

Cũng trong buổi tối 30 Tết, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đi thăm và chúc Tết tại một số bệnh viện khác ở thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175./.

Theo Hiếu Hiền

VOV-TPHCM