Bộ trưởng Y tế gửi thư khen ê-kíp cứu cháu bé bị đâm thấu sọ

(Dân trí) - Sau ca phẫu thuật ngoạn mục giúp bệnh nhi bị đâm thấu sọ vượt qua giai đoạn nguy kịch, tập thể y bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đã được Bộ trưởng Y tế gửi thư khen ngợi.

Ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen các bác sĩ trong tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM vừa thực hiện thành công cuộc mổ cho bé trai con bà Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) bị kẻ lạ mặt dùng dao bầu đâm thấu hộp sọ.

 

dsc04450-0dc5f

Cháu bé đang được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức Sơ sinh

Trong nội dung thư khen, Bộ trưởng bày tỏ: “Tôi rất vui mừng được biết, vừa qua tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu chữa cho cháu bé bị kẻ lạ mặt đâm dao vào hốc mắt trái, xuyên sọ não. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sĩ khoa Hồi sức Sơ sinh, đặc biệt là ê kíp tham gia phẫu thuật cứu sống cháu bé”.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Những nỗ lực kịp thời với tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 thật đáng trân trọng và khen ngợi vì đã giúp cháu bé qua được giai đoạn hiểm nghèo. Tuy nhiên, cháu bé quá nhỏ, lại bị tổn thương nặng, tiên lượng còn dè dặt, tôi đề nghị bệnh viện tiếp tục tập trung các y bác sĩ giỏi, cùng trang thiết bị và thuốc men tối ưu để cứu sống bệnh nhi”.

 

ky-tich-cuu-be-so-sinh-bi-dao-bau-dam-xuyen-dau-0b5b0
Hình ảnh con dao xuyên hộp sọ bệnh nhi trước ca mổ

Như thông tin Dân trí đã đưa, rạng sáng ngày 8/8, khi đang nằm điều trị viêm phổi tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bệnh nhi đã bị người phụ nữ lạ mặt đột nhập vào phòng bệnh, dùng dao bầu đâm thấu sọ. Cháu bé sau đó được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau khi tiến hành chụp CT-Scan, bác sĩ phát hiện, phần lưỡi (11cm) của con dao dài 27cm đâm từ hốc mắt bên trái xuyên qua sọ não và kết thúc đỉnh đầu bên phải, mũi của lưỡi dao đâm gần xuyên qua đỉnh đầu bên phải.

Trong quá trình mổ, ê-kíp bác sĩ ghi nhận, não của bé bị xuất huyết do lưỡi dao xuyên qua, phần trên của hốc mắt bị chấn thương, xương sọ bị vỡ, tổn thương màng cứng diện tích rộng. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sau hơn 3 giờ chạy đua với tử thần trong phòng mổ, cuối cùng ê-kíp phẫu thuật đã lấy thành công con dao ra khỏi đầu cháu bé. Chiều 11/8, thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhi đang tiếp tục được hỗ trợ thở máy, vết mổ đã khô, cháu đang được điều trị tích cực và sử dụng kháng sinh mạnh, chống nhiễm trùng.

Vân Sơn - Tú Anh

 

suckhoe-2e75b