Bộ trưởng Y tế: Có quá tải thật và quá tải ảo!

(Dân trí) - Vấn đề quá tải bệnh viện với 2 bệnh nhân nằm ghép trên 1 giường bệnh đã trở nên quen thuộc với người dân. Tuy nhiên, trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối ngày 12/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định có tình trạng quá tải thật và quá tải ảo ở các bệnh viện tuyến trung ương.


Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Trước câu hỏi: người dân cảm thấy vất vả, mệt mỏi khi đi khám chữa bệnh do quá tải nên nghe tin bệnh viện hơn 40 bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội và TPHCM cam kết không nằm ghép, chúng tôi rất vui mừng nhưng liệu có phải là thành tích? Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết các bệnh viện này có thật lực họ mới cam kết: các bệnh viện đã có sự thống nhất giữa các khoa phòng trong bệnh viện; số giường bệnh tăng lên nhờ xây mới các toà nhà trong bệnh viện, thêm cơ sở 2, 3; đã có 45 bệnh viện vệ tinh (bệnh viện tuyến tỉnh) có thể tự thực hiện các kỹ thuật cao như chấn thương chỉnh hình, điều trị ung thư được chuyển giao nhờ đề án chuyển giao trong 3 năm qua.

Về câu hỏi: Vì sao các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình… là những bệnh viện lớn chưa cam kết không nằm ghép? Bộ trưởng Y tế khẳng định đòi hỏi này là đúng nhưng họ chưa đủ khả năng bởi số giường bệnh không tăng. Các bệnh viện này đang từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để đáp ưng đòi hỏi này.

Tuy nhiên, Nữ Bộ trưởng Y tế cũng lưu ý: Có quá tải thật, quá tải ảo và 1 nghiên cứu độc lập của Bộ Y tế cho thấy 30-60% bệnh nhân điều trị tuyến cuối có thể điều trị tuyến dưới và có thể rút ngắn từ quy trình khám chữa bệnh và thời gian điều trị.

Về ý kiến không đồng ý mua bảo hiểm theo hộ gia đình vì rất tốn kém, Bộ trưởng Y tế cho biết: Đây là kinh nghiệm của các nước để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào thời điểm kinh tế - xã hội như nước ta. Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, càng nhiều người tham gia, giá của BHYT càng giảm mà lại được thanh toán tới 80% viện phí sẽ rất có lợi cho bệnh nhân. Và khi tham gia BHYT trên 5 năm cùng với viện phí tính đúng, tính đủ trong giai đoạn sắp tới, quyền lợi tham gia BHYT còn được cao hơn nữa.

Về những khó khăn sau 3 tháng áp dụng Luật BHYT, Bộ trưởng cho rằng công tác tuyên truyền chưa rộng, chưa sâu, chưa hiệu quả; cấp uỷ chính quyền chưa thực sự vào cuộc; rất khó khăn trong việc thuyết phục hơn 30% còn lại chưa đóng BHYT bởi những hộ cận nghèo (được hỗ trợ 70%), diêm dân, nông dân (được hỗ trợ 30%) chưa muốn tham gia vì phải đóng 30%; 70% mức bảo hiểm y tế.

Trần Phương