Bố mẹ hút thuốc, con tăng nguy cơ tim mạch

(Dân trí) - Một nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy, khi tiếp xúc với khói thuốc là từ bố mẹ, các trẻ nhỏ sẽ tăng nguy cơ mắc các vấn đề nguy hiểm về tim mạch.

 

Bố mẹ hút thuốc, con tăng nguy cơ tim mạch


 

Viện Nghiên cứu Menzies ở Tasmania đã thu thập dữ liệu từ một nghiên cứu của Phần Lan và Úc sau 20 năm kiểm tra và theo dõi các trẻ nhỏ ở độ tuổi mới lớn. Hiện tại, những đứa trẻ này đã ở độ tuổi giữa 30.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, những đứa trẻ bị nhiễm khói thuốc thụ  động là những người ít co giãn động mạch và  chỉ số sức khỏe tim mạch rất thấp.

 

Tác giả nghiên cứu Seana Gall và các đồng nghiệp tại viện nghiên cứu Menzies cho biết: tác hại của hút thuốc thụ động đã được chứng minh từ lâu, tuy nhiên đây là lần kiểm tra đầu tiên trên thế giới về ảnh hưởng lâu dài của khói thuốc lên sức khỏe các mạch máu.

 

“Chúng tôi đã xem xét độ  đàn hồi mạch máu bằng cách đo khả năng của động mạch ở cánh tay lúc giãn ra và co lại”, bà nói. Và kết quả đã được thấy như ở trên, những người tiếp xúc với cha mẹ hút thuốc khi còn nhỏ thì sức khỏe tim mạch được đặt ở mức báo động.

 

“Các hóa chất trong thuốc lá tương tác với lớp niêm mạc của các mạch máu và dường như khiến các mạch máu không thể co giãn một cách thích hợp để duy trì mạch máu lưu thông đến tim”, các nhà nghiên cứu giải thích.

 

Tổ chức Y tế Thế giới  ước tính khoảng 40% trẻ em trên thế giới thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc ở nhà và có 600.000 ca tử vong mỗi năm do hút thuốc thụ động.

 

Tỷ lệ hút thuốc cao nhất vẫn thuộc vào nhóm độ tuổi sắp bước vào ngưỡng cửa làm cha, làm mẹ. Vì vậy, đây vẫn là mối lo ngại cần sớm giải quyết. Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực để giảm tỷ lệ hút thuốc ở nhóm tuổi đặc biệt này để không ảnh hưởng đến sức khỏe con cái của họ”, bà Gall nói thêm.

 

Quách Vinh

Theo AFP