Hà Tĩnh:

Bộ đội Biên phòng dán ảnh khuyến cáo người dân vụ “ốc lạ”

(Dân trí) - Sáng ngày 11/2 Bộ đội Biên phòng Cửa Sót đã dán ảnh ở khu vực cảng cá Cửa Sót xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), để khuyến cáo người dân đề phòng với loài “ốc lạ” này.

Ngay sau khi nhận được tin từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định loài “ốc lạ” dẫn đến cái chết 3 ngư dân là loài ốc biển thuộc chi Nassarius spp có chứa độc tố Tetrodotoxin với hàm lượng 60mg/kg. Đây là loài ốc có độc tố Tetrodotoxin, là một loại chất độc thần kinh, gây tử vong cao. Chất độc này có tính bền vững cao, không tan trong nước, không bị nhiệt phá hủy, nấu chín hay phơi khô, sấy, độc chất vẫn tồn tại (có thể bị phân hủy trong môi trường kiềm hay acid mạnh).Tetrodotoxin đun sôi (100°C) thì sau 6 giờ mới giảm được một nửa độc tính; muốn phá hủy hoàn toàn độc tính phải đun sôi ở 200°C trong 10 phút.
Hình ảnh về loài ốc lạ
Hình ảnh về loài ốc lạ
Trung úy Đỗ Mạnh Hùng trạm trưởng trạm Cửa Sót thuộc Đồn biên Phòng Cửa Sót cho biết: Vào lúc 11h trưa ngày 11/2, sau khi nhận được thông tin chính xác từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định loài ốc gây đến tử vong cho 3 ngư dân Thanh Hóa có độc tố rất mạnh, cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng đã nhanh chóng in ảnh loài ốc này để dán ở Cảng cá Cửa Sót và một số nơi có số lượng ngư dân tập trung đông như chợ, các ki ốt mua bán hàng hải sản và phát đến tận tay các ngư dân trên thuyền. Nhằm khuyến cáo người dân nên đề phòng và tránh xa khi gặp phải loài ốc này.
Nhiều người dân đến xem để biết và cảnh giác về loài ốc lạ
Nhiều người dân đến xem để biết và cảnh giác về loài ốc lạ
Khi nhìn thấy tận mắt hình ảnh về loài “ốc lạ” một số ngư dân có kinh nghiệm đi biển cho biết chưa bao giờ nhìn thấy, hay biết tên loài ốc này, rất may đồn Biên phòng kịp thời dán ảnh khuyến cáo, nếu như không có ảnh để nhận biết thì một số ngư dân khác sẽ rất dễ nhầm lẫn loài ốc này với loài ốc thường.
Những chiến sĩ biên phòng phát ảnh loài ốc lạ đến các ngư dân trên tàu thuyền
Những chiến sĩ biên phòng phát ảnh loài "ốc lạ" đến các ngư dân trên tàu thuyền
Trước đó, vào khoảng 9h sáng ngày 5/1/2015, lực lượng biên Phòng Cửa Sót nhận được tín hiệu báo có người ngộ độc do ăn hải sản, cách khu vực cửa Lạch Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) khoảng 37 hải lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng đã điều động lực lượng gồm bộ đội biên phòng và các tàu đánh cá xung quanh kịp thời đến ứng cứu. Đến khoảng 10h cùng ngày, thuyền cứu hộ tiếp cận được tàu cá. Lúc này trên tàu có 3 ngư dân đang bất tỉnh. Lực lượng cứu hộ đã di chuyển 3 ngư dân vào bờ và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên do ngộ độc nặng và thời gian trúng độc lâu nên 3 ngư dân đã tử vong. Anh Tấn – Văn Dũng