BN 1347 đã đi uống cafe, ăn ốc, hát karaoke, tập gym... tại nhiều địa điểm

Vân Sơn

(Dân trí) - Ít nhất 6 địa điểm có nguy cơ ở mức cảnh báo phát tán mầm bệnh SARS-CoV-2 đã được cơ quan chức năng khoanh vùng trong quá trình điều tra dịch tễ, cộng đồng cần biết để chủ động bảo vệ sức khỏe.

Chiều 1/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã phát đi thông tin về các địa điểm bệnh nhân 1347 từng đến. Cụ thể, bệnh nhân đã đi uống cafe cùng bạn tại khu vực Highlands Coffee của Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10) trong khoảng thời gian từ 20 đến 21 giờ ngày 22/11.  

BN 1347 đã đi uống cafe, ăn ốc, hát karaoke, tập gym... tại nhiều địa điểm - 1

Trung tâm Anh ngữ nơi bệnh nhân dạy học, nguy cơ lây lan cho rất nhiều học viên

Tiếp đó, vào ngày 24/11 bệnh nhân đi hát tại phòng 21, quán Karaoke ICOOL (120 Thành Thái, phường 12, quận 10). Thời gian người bệnh hát tại đây diễn ra từ 22 giờ ngày 23/11 đến 0 giờ ngày 24/11. 

Ngày 25/11 bệnh nhân đi ăn tại quán Ốc Phượng, số 47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11 từ 20 đến 22 giờ ngày 25/11. Trong các ngày 18; 23; 24; 25 và 26/11 bệnh nhân đến phòng tập CITYGYM địa chỉ 119 Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận thời gian tập từ 13 đến 17 giờ. 

Từ ngày 18 đến ngày 26/11 bệnh nhân đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH số 59 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình. Từ ngày 18 đến ngày 27/11 bệnh nhân đi dạy một lớp khác tại Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH ở số 285/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10.  

Để chủ động phát hiện những bất thường về sức khỏe, kịp thời phát hiện nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khuyến cáo người dân từng đến các địa điểm trên cần thực hiện các biện pháp: đến cơ sở y tế địa phương trên địa bàn để khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Khi đi sử dụng phương tiện cá nhân (nên đi xe gắn máy) và đeo khẩu trang y tế. 

Sau khi khai báo y tế người từng đến các địa điểm trên cần chủ động, tuân thủ thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tự cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đi tới các khu vực bệnh nhân từng đến.  

BN 1347 đã đi uống cafe, ăn ốc, hát karaoke, tập gym... tại nhiều địa điểm - 2
Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết thực hiện hàng loạt xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh ngoài cộng đồng

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật lưu ý đối với các trường hợp tự theo dõi sức khỏe, chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, học tập, sinh hoạt; không đến nơi tập trung đông người; hạn chế tiếp xúc, không tiếp xúc gần với người khác; rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Người tự cách ly phải có trách nhiệm ghi nhận nhật ký đi lại của mình ít nhất trong 28 ngày kể từ ngày cuối cùng đi đến các khu vực trên. Đặc biệt, tự theo dõi sức khỏe bản thân, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh Covid-19 như sốt, ho, khó thở... phải khai báo ngay với y tế địa phương hoặc đến ngay bệnh viện quận huyện để được khám và xét nghiệm tầm soát lại. 

Tính đến ngày 1/12 trên địa bàn TPHCM đã phát hiện 136 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay 102 trường hợp đã điều trị khỏi, các ca còn lại đang tiếp tục theo dõi, điều trị. Toàn thành phố hiện có 1437 người đang cách ly tập trung, số người cách ly tại nơi lưu trú là 29 trường hợp. Thành phố khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế: "Khử khuẩn, Khẩu trang, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế". Cài đặt ứng dụng Bluezone phát hiện nguy cơ tiếp xúc với ca bệnh.