Bình Định: Sau Tết, nhiều trẻ em nhập viện do tiêu chảy

(Dân trí) - Tính từ thời điểm trước và sau Tết đến nay, nhiều trường hợp nhi phải nhập viện vì bị tiêu hóa. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện ăn uống trong dịp Tết không đảm bảo vệ sinh.

Nhiều trường hợp phải nhập viện do bị tiêu chảy và các bệnh
về hô hấp.
Nhiều trường hợp phải nhập viện do bị tiêu chảy và các bệnh về hô hấp.

Tính từ thời điểm trước và sau Tết đến nay, tại khoa Nhi (BVĐK tỉnh Bình Định) tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân, hơn 40 trường hợp bị tiêu hóa, còn lại các bệnh về hô hấp. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện ăn uống trong dịp Tết không đảm bảo vệ sinh.

Theo ghi nhận tại BVĐK tỉnh Bình Định ngày 11/2, mỗi phòng bệnh 10 giường đều kín chỗ. Theo BS Nguyễn Khánh Toàn (Trưởng khoa Nhi BVĐK tỉnh Bình Định) cho biết,trước, trong và sau Tết đến nay, lượng bệnh nhập viện ngày càng tăng. Bình quân mỗi ngày khoa Nhi tiếp nhận 10 ca bị tiêu chảy.

Trước tình hình các bệnh về hô hấp và tiêu hóa gia tăng, các BS của BVĐK tỉnh Bình Định khuyến cáo các gia đình cần phải quan tâm đến điều kiện ăn uống, sinh hoạt của con em. Vệ sinh tay mỗi ngày nhằm giảm bệnh về tiêu hóa.

Khuất Hậu


Nhiều trường hợp phải nhập viện do bị tiêu chảy và các bệnh về hô hấp.